
Ông Lê Quốc Phong – trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp – thông tin với cử tri về vận hành chính quyền hai cấp – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Chiều 3-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 2 do ông Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Cao Lãnh.
Đa số các cử tri quan tâm việc làm thủ tục hành chính ở cấp xã mới, do khối lượng thủ tục nhiều dồn về các xã phường, nhân sự vận hành và hạ tầng kỹ thuật có đáp ứng không? Khi trung tâm chính trị hành chính tỉnh Đồng Tháp thay đổi, các trụ sở dôi dư ở trung tâm phường Cao Lãnh sẽ xử lý ra sao?

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công phường Cao Lãnh – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Thông tin với cử tri, ông Lê Quốc Phong – bí thư Tỉnh Uỷ Đồng Tháp – khẳng định quyết sách của Quốc Hội lần này không chỉ có sức ảnh hưởng hiện tại mà còn quyết định sự phát triển tương lai của đất nước hàng trăm năm sau, đến thời điểm này đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của đông đảo người dân và các cấp chính quyền.
“Về cơ sở vật chất, trung ương đã có chỉ đạo, các địa phương đã sử dụng, còn các cơ sở còn lại sẽ được bố trí ưu tiên cho giáo dục, y tế, các công trình phục vụ người dân, cố gắng không để lãng phí, tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có sau khi sáp nhập.
Phường Cao Lãnh là phường trung tâm, lượng người dân đến làm thủ tục hành chính nhiều, nhưng cũng đảm bảo thông suốt. Đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường số hoá, thiết bị công nghệ thông tin, tuyên truyền đến người dân nắm thực hiện một số bước trên ứng dụng phần mềm, trang tin tư vấn trước khi đến làm thủ tục”, ông Phong nói.
Cũng trong chiều cùng ngày, Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã nghe báo cáo về vận hành phường Cao Lãnh từ ngày 1-7 đến nay.
Ông Bùi Quốc Nam – chủ tịch phường Cao Lãnh – cho biết lượng người dân đến làm thủ tục hành chính trong 3 ngày ước tính trên 2.700 hồ sơ.
“Phường bố trí địa điểm 1 trụ sở chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh và 5 điểm phụ của Trung tâm tại trụ sở UBND Phường 6, xã Tịnh Thới, xã Hoà An, xã Tân Thuận Tây và xã Tân Thuận Đông (cũ) và có các cán bộ trực để hỗ trợ người dân”, ông Nam nói.
Ông Lê Quốc Phong lưu ý đối với Phường Cao Lãnh có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Tháp về diện tích và dân số, cần có đề án phát triển phù hợp dựa trên quy hoạch tỉnh và quy hoạch thành phố Cao Lãnh trước đó, trở thành động lực phát triển mới của tỉnh Đồng Tháp.
“Chú ý hành lang kinh tế ven sông Tiền, giá trị của thành phố học tập toàn cầu, đặc thù về tính chất địa lý dân cư văn hoá của cư dân, Suy nghĩ thêm về các lĩnh vực Y tế, văn hoá, du lịch, giáo dục có phải là thế mạnh hay không nhằm thu hút công tư, hình thành các lễ hội mang bản sắc riêng để thu hút khách.
Cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số; hạ tầng giao thông; hạ tầng du lịch (tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn); xây phường Cao Lãnh xanh, an toàn, thân thiện, hiện đại”, ông Phong nói.