Tổng thống Trump vừa điện đàm với Tổng thống Putin

Tổng thống Trump vừa điện đàm với Tổng thống Putin

bởi

trong
Tổng thống Trump vừa điện đàm với Tổng thống Putin

Ông Trump (phải) và ông Putin gặp nhau tại Nhật Bản hồi năm 2019

ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kéo dài gần một giờ, trong đó Tổng thống Putin nói với Tổng thống Trump rằng Nga sẽ không lùi bước trước các mục tiêu ở Ukraine, nhưng vẫn quan tâm đến việc đàm phán nhằm dàn xếp cuộc xung đột.

Trong cuộc điện đàm về nhiều chủ đề, Tổng thống Trump nêu vấn đề nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng duy trì đàm phán, nhưng vẫn tập trung vào việc loại bỏ những “nguyên nhân cốt lõi” của xung đột.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dàn xếp vấn đề Iran chỉ bằng các biện pháp ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về vấn đề Iran và Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội cho hay ông sẽ điện đàm với Tổng thống Putin. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa thông báo dừng chuyển một số vũ khí cho Ukraine, giữa lo ngại kho dự trữ của Mỹ bị giảm xuống mức quá thấp.

Đây là cuộc điện đàm công khai lần thứ 6 giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc điện đàm trước đó là vào ngày 14.6, một ngày sau khi Israel tấn công Iran. 

Bình luận về cuộc điện đàm mới nhất giữa 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo để chấm dứt chiến sự.

Bên cạnh đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng được nói chuyện với ông Trump vào ngày 4.7 hoặc trong những ngày sắp tới về vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine, theo Reuters. Một quan chức cấp cao Ukraine nói với AFP rằng ông Trump và ông Zelensky dự kiến điện đàm vào ngày 4.7.

Phát biểu trên của ông Zelensky được đưa ra trong chuyến thăm Đan Mạch hôm 3.7. Tiếp ông Zelensky, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ làm “mọi thứ có thể” để giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Ukraine thuộc về Liên minh châu Âu. Điều này phù hợp với lợi ích của cả Đan Mạch và châu Âu. Do đó, Đan Mạch với tư cách là Chủ tịch EU sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine trên con đường gia nhập EU”, bà Frederiksen cho biết trong một thông cáo, đồng thời công bố sự tham dự của ông Zelensky tại sự kiện Đan Mạch bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng của EU.

Tại sự kiện, bà cho biết châu Âu đang có chiến sự, đối diện chiến tranh thương mại và “đồng minh thân cận nhất là Mỹ đang ngày càng gia tăng hướng nội”. “Châu Âu không còn có thể ở trong cái bóng của Mỹ. Chúng ta giờ đây cần đứng trên 2 chân của mình”, bà phát biểu.