Tăng trưởng 6 tháng cao nhất cùng kỳ 20 năm qua

Tăng trưởng 6 tháng cao nhất cùng kỳ 20 năm qua

bởi

trong

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực và cao nhất cùng kỳ trong gần 20 năm qua.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính sớm vào cuối tháng 5, GDP quý 2 đạt khoảng 7,7%, 6 tháng tăng khoảng 7,3%. Cập nhật số liệu đến nay, GDP 6 tháng có thể tăng thêm 0,2 – 0,3%, tiệm cận mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, các địa phương đầu tàu tăng trưởng đạt kết quả tốt. Tính theo 63 tỉnh, thành phố cũ, TP.HCM tăng 7,82%, Hà Nội tăng 7,63% và 10 địa phương tăng trưởng 2 con số.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao cả bộ máy các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc sắp xếp, tổ chức bộ máy và phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm. Thủ tướng cũng chỉ rõ một số điểm lưu ý về những tồn tại, thách thức như tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, tỷ giá còn cao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% còn rất nhiều khó khăn, áp lực…

Tăng trưởng 6 tháng cao nhất cùng kỳ 20 năm qua

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

ẢNH: TTXVN

Định hướng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả với “3 không”. Cụ thể, không để người dân, doanh nghiệp nào không được giải quyết thủ tục hành chính hoặc thủ tục kéo dài; không để bất cứ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc và người bệnh phải được khám, chữa bệnh kịp thời, hiệu quả; không để các dự án đang triển khai bị đứt gãy, không có người chịu trách nhiệm, không để lãng phí nguồn lực, bảo đảm thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án lớn.

Thủ tướng yêu cầu tập trung 3 tăng tốc: Tăng tốc, tập trung huy động tổng đầu tư toàn xã hội tăng từ 11 – 12% so với năm 2024 để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Tăng tốc, bứt phá giải ngân 100% vốn đầu tư công trước 31.12. Tăng tốc, dồn lực để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước 27.7, trên phạm vi toàn quốc trước ngày 31.8 và hoàn thành vượt mức kế hoạch xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trước 31.12.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời chính sách, chế độ đối với các trường hợp nghỉ việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung thực hiện chủ động, linh hoạt các giải pháp thích ứng với chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tiếp tục tập trung xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Trong đó Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý 2.365 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị để giải phóng nguồn lực và chống lãng phí.

Bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt

Trao đổi tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, những ngày đầu tiên chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc thực hiện các thủ tục hành chính là hiệu quả và thuận tiện. Các địa phương đã chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân sự và quy trình để đảm bảo quá trình vận hành thông suốt.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, bước sang ngày thứ 3, bộ máy chính quyền 2 cấp các địa phương cơ bản đều đã vận hành thông suốt và liên tục. “Người dân chỉ cần thông qua máy tính, điện thoại kết nối internet có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Thông qua cổng, sẽ chuyển hồ sơ đến các trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp xã để báo cáo cấp thẩm quyền”, Bộ trưởng Sơn nói. Quan trọng hơn, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của mình để giám sát…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil từ ngày 4 đến 8.7.2025.

TTXVN