Loạt chỉ huy lữ đoàn Ukraine thiệt mạng vì Nga tập kích tên lửa

Loạt chỉ huy lữ đoàn Ukraine thiệt mạng vì Nga tập kích tên lửa

bởi

trong

Tướng Ukraine và cựu nghị sĩ nước này cho biết nhiều sĩ quan trong ban chỉ huy Lữ đoàn 110 đã chết trong trận tập kích tên lửa của Nga.

“Ngoài lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110, phó chỉ huy Dmitry Romanyuk và tham mưu trưởng Valery Mirzaev cũng nằm trong danh sách những người thiệt mạng. Dữ liệu của tôi cho thấy 70 người đã chết, khoảng 30 người bị thương”, Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ Ukraine, ngày 3/7 cho biết về trận tập kích tên lửa của Nga vào làng Gulyaipole, tỉnh Dnipropetrovsk ngày 1/7.

Theo chuẩn tướng Ukraine Sergey Sobko, khoảng 70 người đã chết và 30 người bị thương khi hai tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng sở chỉ huy lữ đoàn ở làng Gulyaipole, khiến toàn bộ ban chỉ huy thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó thông báo lữ đoàn trưởng Serhii Zakharevych cùng một số sĩ quan đã chết trong trận tập kích, song không nêu số lượng cụ thể.





Loạt chỉ huy lữ đoàn Ukraine thiệt mạng vì Nga tập kích tên lửa

Hiện trường vụ tập kích tên lửa vào Gulyaipole, tỉnh Dnipropetrovsk ngày 1/7. Ảnh: BQP Ukraine

Lữ đoàn Cơ giới số 110 được quân đội Ukraine thành lập hồi năm 2022, triển khai tới thành trì Avdeevka và chiến đấu tại đây trong gần hai năm. Các đơn vị của lữ đoàn rút khỏi Avdeevka vào tháng 2/2024, bỏ lại hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Sau vài tuần nghỉ ngơi và củng cố đội hình, Lữ đoàn 110 bắt đầu trở lại tiền tuyến để tham chiến ở mặt trận phía tây Avdeevka. Lữ đoàn này từng tuyên bố bắn rơi 7 cường kích Su-25 Nga trong ba tuần hồi tháng 5/2024, nhưng đăng kèm video lấy từ game, khiến nhiều chuyên gia phương Tây đặt nghi vấn về tính xác thực của thông tin.

Hồi tháng 1, đơn vị tiếp tục bị lực lượng Nga đẩy lui khỏi làng chiến lược Velyka Novosilka gần thành phố Pokrovsk, khiến chỉ huy đơn vị bị cách chức. Đại tá Zakharevych được bổ nhiệm là lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 110 từ hồi tháng 2.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, TASS)