Lượng nước từ sông Mekong đổ về sông Cửu Long tăng 10-30%

Lượng nước từ sông Mekong đổ về sông Cửu Long tăng 10-30%

bởi

trong
Lượng nước từ sông Mekong đổ về sông Cửu Long tăng 10-30%

Nhiều nhánh sông giáp Campuchia đã mang theo con nước đỏ nặng phù sa đổ về Việt Nam, báo hiệu mùa lũ ở miền Tây đã về – Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 4-7, Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang đã phát thông báo bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn dài (từ ngày 1 đến 31-7) trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, mực nước sông Cửu Long sẽ tăng từ 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Theo đó, trong tháng 6 vừa qua, trên khu vực thượng nguồn sông Mekong xuất hiện đợt lũ lên với biên độ lũ tại Kratie (Campuchia) khoảng 5m, mực nước đỉnh lũ đợt này đạt mức 15,41m (ngày 17-6), sau đó xuống dần. 

Lưu lượng bình quân chảy về đầu nguồn sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 khoảng 87%, cao hơn trung bình nhiều năm 40% (tính đến hết ngày 29-6).

Do ảnh hưởng lũ Mekong và triều cường rằm tháng 5, mực nước thượng nguồn sông Cửu Long (Tân Châu, Khánh An, Châu Đốc) và hạ lưu (Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên) từ ngày 18-6 đến 21-6 lên nhanh, cao hơn năm 2024 từ 20-80cm. Mực nước cả tháng 6 đều cao hơn năm 2024 từ 15-80cm.

Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trong tháng 6 hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 5- 45cm.

Trong tháng xuất hiện 1 đợt triều cường kết hợp với hiện tượng nước dâng do gió mùa tây nam hoạt động mạnh (từ ngày 24-6 đến 28-6). 

Tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn, mực nước cao nhất đạt mức 105cm, cao hơn báo động III là 5cm (ngày 28-6).

Lượng nước từ sông Mekong đổ về sông Cửu Long tăng 10-30% - Ảnh 2.

Ngã 3 sông Châu Đốc đã có nước đục ngầu đổ về mang theo phù sa và cá tôm cho người miền Tây – Ảnh: BỬU ĐẤU

“Dự báo tháng 7, mực nước khu vực thượng nguồn sông Mekong có xu thế tiếp tục gia tăng. Tổng lượng dòng chảy sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần và ở mức cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 10-30%”, thông báo nêu.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và vùng hạ lưu sông, mực nước trên các sông, kênh, rạch dao động theo triều với xu thế lên dần, mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng, ở mức xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ năm 2024 từ 5-35cm; mực nước thấp nhất xuất hiện trong tuần đầu tháng và có xu thế lên dần, ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 20-70cm.

Trên sông Cái Lớn mực nước dao động theo thủy triều biển Tây với xu thế lên chậm, mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng. Mực nước cao nhất và thấp nhất trong tháng có khả năng ở mức xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ năm 2024 từ 5-10cm.

Dự báo có khả năng xuất hiện hiện tượng ngập, úng cục bộ đô thị tại Long Xuyên, Rạch Giá khi xuất hiện mưa lớn, kết hợp thủy triều dâng cao; biên độ mực nước dao động lớn và mực nước dâng cao, nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch…