Từ ngày 30/6 đến 2/7, TP Hải Phòng và các địa phương đã công bố quyết định phân công đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp xã, phường, đặc khu, đảm bảo vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương.
TP Hải Phòng hiện có diện tích 3.194km2, dân số hơn 4,66 triệu người, gồm 114 đơn vị hành chính cấp xã: 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ.
Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố đặt tại khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Những Bí thư cấp xã, phường, đặc khu của TP Hải Phòng (mới) nhận quyết định hôm 30/6 (Ảnh: Đàm Thanh).
Trong đợt điều động, nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc các sở, ngành thành phố Hải Phòng cũ được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, phường của thành phố sau sáp nhập.
Cụ thể: Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, làm Bí thư Đảng ủy xã Lưu Kiếm.
Ông Trần Huy Kiên, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP, làm Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng.
Ông Bùi Văn Kiệm, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, làm Bí thư Đảng ủy phường Hưng Đạo.
Ông Phạm Quốc Hiệu, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.
Ông Nguyễn Thành Hưng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, làm Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng.
Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, làm Bí thư Đảng ủy phường An Biên.
Ông Trần Văn Hảo, nguyên Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương, làm Bí thư Đảng ủy phường Việt Hòa.
Ông Vũ Huy Thưởng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, làm Chủ tịch UBND xã Kiến Hải.
Ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Giám đốc Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm KKT TP, làm Chủ tịch UBND xã Tiên Minh.
Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Đinh Phú Hiếu, nguyên Phó Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng TP, lần lượt làm Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng và Vĩnh Thuận.
Chiều 2/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và phân công nhân sự lãnh đạo mới sau hợp nhất.
Ông Vũ Tiến Phụng làm Giám đốc Sở Nội vụ;
Ông Nguyễn Ngọc Tú làm Giám đốc Sở Tài chính;
Ông Bùi Văn Thăng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Ông Phạm Văn Thép làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Ông Ngô Quang Giáp làm Giám đốc Sở Tư pháp;
Bà Trần Thị Hoàng Mai làm Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch;
Ông Nguyễn Hoàng Long làm Giám đốc Sở Công Thương;
Ông Lê Minh Quang làm Giám đốc Sở Y tế;
Ông Trần Việt Tuấn làm Giám đốc Sở Ngoại vụ;
Bà Bùi Thị Hồng Vân làm Chánh Thanh tra thành phố;
Ông Lê Trung Kiên làm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
Việc phân công, điều động nhân sự được thực hiện nhằm đảm bảo vận hành bộ máy hành chính thống nhất, hiệu quả theo mô hình mới của TP Hải Phòng sau hợp nhất.