Giảm áp lực điểm thi với phương thức xét học bạ của FPTU

Giảm áp lực điểm thi với phương thức xét học bạ của FPTU

bởi

trong

Học sinh có thể giảm áp lực chờ điểm thi, chủ động đăng ký giữ chỗ sớm với điều kiện linh hoạt, nhiều tổ hợp môn khi xét học bạ tại trường ĐH FPT (FPTU).

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bước vào giai đoạn chờ kết quả với tâm lý lo lắng, đồng thời, đối mặt với áp lực lựa chọn ngành, trường trong thời gian ngắn. Tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 16/7 đến 28/7 với số lần không giới hạn, việc đưa ra lựa chọn khi chưa biết điểm thi vẫn là thách thức với không ít học sinh.

Do đó, xét tuyển học bạ có thể là phương án an toàn cho thí sinh trong thời gian chờ điểm. Trường Đại học FPT cũng áp dụng phương thức này từ sớm nhằm giúp thí sinh giảm áp lực và chủ động giữ chỗ.

Mùa tuyển sinh 2025, FPTU áp dụng hơn bốn phương thức tuyển sinh đa dạng. Trong đó, xét tuyển học bạ theo SchoolRank có tính linh hoạt cao, mở rộng cơ hội cho thí sinh thuộc mọi tổ hợp môn, không giới hạn khối học.

Thí sinh cần đạt Top50 – xếp hạng học sinh toàn quốc dựa trên học lực lớp 11 và học kỳ I lớp 12; đồng thời, có tổng điểm tổ hợp Toán + hai môn bất kỳ (ở học kỳ II lớp 12) đạt 21 điểm trở lên.

Những học sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 80, VSTEP bậc 4, JLPT từ N3, TOPIK cấp 4, HSK từ cấp 4… sẽ được quy đổi 10 điểm Ngoại ngữ, tăng cơ hội xét tuyển.





Giảm áp lực điểm thi với phương thức xét học bạ của FPTU

Trường Đại học FPT hiện có 5 cơ sở (campus) hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: FPTU

Ngoài phương thức xét học bạ, thí sinh sinh năm 2007 còn có thể đăng ký vào Trường Đại học FPT thông qua ba hướng tiếp cận khác. Thứ nhất là xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực, áp dụng cho các bạn đạt top 50 trong kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 78 điểm) hoặc Đại học Quốc gia TP HCM (từ 653 điểm tính đến ngày 13/6). Ngưỡng đầu vào các đợt tiếp theo sẽ được cập nhật sau.

Thứ hai, các bạn có thể xét điểm thi tốt nghiệp THPT các năm bằng cách dùng tổ hợp Toán cùng hai môn bất kỳ, cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngưỡng đầu vào là top 50 đối với thí sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; đạt 21 điểm (hoặc 19,5 điểm với đối với sinh viên thế hệ 1) đối với các bạn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT các năm trước.

Cuối cùng, trường chấp nhận thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc sở hữu các chứng chỉ, văn bằng quốc tế như Aptech HDSE/ADSE, ARENA ADIM, Skillking, Jetking, BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering, Cao đẳng FPT Polytechnic; cũng như học sinh tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.

FPTU cũng tiếp tục áp dụng chính sách ưu tiên cho sinh viên thế hệ 1, người đầu tiên trong gia đình học đại học (có xác nhận từ trường) và đạt Top55 SchoolRank sẽ được xét tuyển thẳng.





Một buổi học tại FPTU. Ảnh: FPTU

Một buổi học tại FPTU. Ảnh: FPTU

“Sau kỳ thi, điểm số không phải đích đến cuối cùng. Việc chọn đúng ngành, đúng môi trường học tập mới là điều quan trọng để khởi động hành trình tương lai”, đại diện trường chia sẻ.

Với chương trình đào tạo thực tiễn, định hướng toàn cầu, trường Đại học FPT xếp hạng 80 thế giới theo SDG8 – Việc làm tốt & Tăng trưởng kinh tế; top 101-200 SDG4 – Chất lượng giáo dục; top 301-400 trường đại học tác động phát triển bền vững nhất thế giới trong THE Impact Rankings 2025.

Hiện, FPTU đào tạo 24 chuyên ngành về Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ truyền thông, các ngành ngôn ngữ. Tất cả đều được tích hợp AI (mô hình AI First), trang bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động số. Sinh viên học qua dự án thực tế, thực tập từ năm ba (OJT), tham gia học kỳ quốc tế tại Nhật, Hàn, Đức… và phát triển dự án cá nhân, khởi nghiệp với sự hỗ trợ từ thầy cô, nguồn vốn.

Nhờ vậy, 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, 19% làm việc tại nước ngoài. Nhiều sinh viên FPTU còn trở thành doanh nhân, tạo việc làm cho hàng trăm người khác như Hoàng Trung Thiên Vương (CMO, Founder Base.vn), Trần Trung Hiếu (CMO, Founder TOP CV)…

Nhật Lệ