
Bên trong câu lạc bộ King Club lúc bị bắt quả tang đánh bạc – Ảnh: CHI MAI
Trong vụ án liên quan cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỉ đồng) đánh bạc, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều – chi nhánh Hà Nội (King Club).
Tổng số tiền 136 người tham gia “sát phạt” tại “sòng bạc” King Club bị quy kết lên tới 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỉ đồng).
Cựu phó tổng giám đốc và nhân viên Tập đoàn Mường Thanh cùng đánh bạc
Từ năm 2019, Kim In Sung (giám đốc Công ty HS Development Việt Nam) bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.
Kim In Sung đã thuê người tổ chức “sòng bạc” trá hình cho người Việt Nam vào King Club “sát phạt” dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Công ty HS phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng đến 110.000 USD/tháng.
Ngoài ra mỗi tháng Công ty HS phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.
Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức và cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng (phải) bị truy tố với cáo buộc đánh bạc triệu đô – Ảnh: TL
Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.
Ngoài nhóm cựu quan chức bị truy tố là cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) thì rất nhiều doanh nhân là giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.
Theo cáo trạng, từ tháng 9-2022 ông Trương Xuân Danh bắt đầu mở thẻ tại King Club với cái tên nước ngoài “Mr Sancho”.
Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh đánh bạc 45 lần bằng hình thức chơi Roulette.
Theo quy tắc trò chơi Roulette, sẽ có 8 hoặc 18 người tham đặt cược điểm để chọn các con số trong vòng xoay từ 0 đến 36. Khi chơi, viên bi sẽ được bắn ra chạy quay trên vòng xoay và rơi vào một ô số bất kỳ. Tùy theo tỉ lệ, viên bi rơi trúng vào ô “con bạc” chọn thì sẽ được đổi ra điểm tương ứng, cáo trạng nêu.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Danh đã 45 lần đánh bạc, tổng số tiền chi vào các trò chơi cờ bạc gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỉ đồng). Trong đó lần nhiều nhất mà “Mr Sancho” đánh bạc là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).
Nhân viên của Tập đoàn Mường Thanh là Nguyễn Văn Hùng thì bị cáo buộc tham gia đánh bạc nhiều hơn với 81 lần. Hùng sử dụng cái tên “Mr Hank” để “sát phạt” đỏ đen với cả ba trò chơi Slot, Roulette và Baccarat.
Tổng số tiền mà Hùng đã chi để đánh bạc gần 532.000 USD, trong đó lần chơi nhiều nhất hơn 52.000 USD (tương đương hơn 1,2 tỉ).
Theo dữ liệu ghi lại trên máy, kết quả sau những lần đánh bạc, nhân viên Mường Thanh thua tổng số tiền 142.000 USD (tương đương 3,4 tỉ).
Một trong số những doanh nhân chi triệu USD đánh bạc là ông Hồ Đồng Tháp (giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam).
Cũng phải tuân thủ “luật ngầm”, ông Tháp tham gia đánh bạc ngụy trang dưới cái tên “Mr Eric”. Ông nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD đánh bạc.
Vị giám đốc này đã 65 lần chi tổng số tiền 1,2 triệu USD để đánh bạc với cả 3 trò chơi Slot, Roulette và Baccarat.
Ca sĩ chi hơn 4,3 triệu USD đánh bạc dưới cái tên “Mr Troy”
Theo cáo trạng, người chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5 (đứng vị trí ngay sau cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Đũng) là ông Nguyễn Thế Vũ. Ở phần lý lịch bị can thể hiện ông Thế Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.
Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cáo trạng thể hiện.
Giống như những người chơi khác, để tham gia “sòng bạc” tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên “Mr Troy”.
Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để “đánh bạc với máy”, vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.
Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ).
Một “con bạc” khác cũng từng “đỏ đen” tại King Club là ca sĩ Vũ Ngọc Hà. Dưới cái tên “Mr Baret”, ca sĩ này đã đánh bạc tổng số tiền 2.600 USD.
Hàng loạt doanh nhân, bác sĩ, luật sư tham gia đánh bạc
Trong số bị can bị truy tố về tội đánh bạc còn có hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)…
Ngoài ra còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (nguyên phó tổng biên tập tạp chí)…
Ngoài những người bị truy tố, Cơ quan an ninh điều tra còn tách hành vi của ông Nguyễn Mạnh Dũng chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền. Ông Dũng bị xác định tham gia đánh bạc khi là cán bộ quân đội công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.