Ukraine hứng đợt không kích lớn sau điện đàm Nga-Mỹ

Ukraine hứng đợt không kích lớn sau điện đàm Nga-Mỹ

bởi

trong
Ukraine hứng đợt không kích lớn sau điện đàm Nga-Mỹ

Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 478 mục tiêu. Tại thủ đô Kyiv, ít nhất 23 người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị phá hủy. Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga “không có ý định chấm dứt chiến sự”.

Phía Nga khẳng định đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Kyiv bằng vũ khí chính xác cao, đồng thời chiếm giữ một làng ở Donetsk. Moscow cũng cho biết đã phá hủy 48 UAV Ukraine tấn công vào 5 tỉnh của Nga.

Đợt không kích diễn ra vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho biết hai bên “không đạt tiến triển” về giải pháp cho Ukraine, đồng thời bày tỏ thất vọng khi cho rằng ông Putin “không muốn dừng chiến sự”. Ông dự kiến sẽ đàm thoại với ông Zelensky trong ngày 4.7 (giờ Mỹ).

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong gần một giờ về Ukraine và Trung Đông. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không lùi bước cho đến khi giải quyết được “nguyên nhân cốt lõi” của xung đột.

Hai bên không đề cập đến việc Mỹ tạm ngừng chuyển vũ khí cho Kyiv. Ông Trump khẳng định Washington chưa dừng hoàn toàn viện trợ quân sự, nhưng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm cung cấp “quá mức” khiến năng lực phòng thủ Mỹ bị ảnh hưởng.