Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ sẽ hạn chế mua sắm các thiết bị y tế từ EU có giá trị cao hơn 45 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu USD).
“Thật đáng tiếc, bất chấp thiện chí và sự chân thành của Trung Quốc, EU vẫn khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, áp dụng các biện pháp hạn chế và xây dựng các rào cản bảo hộ mới. Do đó, Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc áp dụng biện pháp đối ứng”, Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6.7.

Xưởng sản xuất máy chụp CT của Công ty Siemens Healthineers (Đức) đặt tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc năm 2020
ẢNH: REUTERS
Quy định trên sẽ áp dụng cho các công ty của EU không hoạt động tại Trung Quốc. Những doanh nghiệp do các nước EU tài trợ đang hoạt động tại quốc gia hơn tỉ dân này không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, đối với các nước ngoài EU, Trung Quốc cũng sẽ hạn chế nhập khẩu, nếu trong hợp đồng thiết bị y tế có hơn 50% giá trị đến từ các sản phẩm sản xuất tại EU.
Hồi tháng 6, EU đã ra quy định có hiệu lực 5 năm, theo đó cấm các công ty y tế Trung Quốc tham gia đấu thầu các hợp đồng mua sắm có giá trị hơn 5 triệu euro (gần 5,9 triệu USD). EU cho rằng các doanh nghiệp y tế của khối này đã bị đối xử không công bằng trong việc tiếp cận các hợp đồng của chính phủ Trung Quốc.
EU chưa phản hồi về tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6.7. Trong thông cáo hôm 20.6, EU nhấn mạnh việc hạn chế công ty Trung Quốc mua sắm thiết bị y tế là phản ứng phù hợp với các rào cản từ Bắc Kinh, đồng thời phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của EU.
Ngoài các hạn chế liên quan ngành y tế, Trung Quốc hôm 4.7 đã quyết định áp thuế chống bán phá giá lên rượu brandy từ EU, hầu hết được sản xuất tại Pháp. Từ ngày 5.7, sản phẩm này chịu mức thuế lên đến 34,9%. Đại diện thương mại EU Olof Gill cho rằng quyết định đánh thuế trên là vô lý.
EU và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 24 – 25.7, nhằm kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là sự kiện mà hai bên nhiều khả năng trao đổi các vấn đề căng thẳng thương mại.