Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với ông Fábio Maia de Oliveira, lãnh đạo Tập đoàn JBS, tập đoàn hàng đầu thế giới về chế biến thực phẩm có trụ sở chính tại Brazil. Ông Oliveira cho biết, tập đoàn đã thành lập 2 công ty phân phối thực phẩm đông lạnh, sản xuất da tại Việt Nam và có mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn JSB
ẢNH: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Tập đoàn JBS đã xuất khẩu lô thịt bò đầu tiên sang Việt Nam và có kế hoạch mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn JBS sẽ đưa các sản phẩm của tập đoàn tới Việt Nam và khu vực, cũng như đưa sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đến Brazil và thị trường thế giới, tận dụng tối đa 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký với hơn 60 nền kinh tế thế giới.
Cho biết Việt Nam đang đàm phán ký Hiệp định thương mại tự do với Brazil và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Thủ tướng đề nghị JBS góp phần thúc đẩy quá trình này và cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để JBS đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đề nghị tập đoàn hợp tác, hỗ trợ các đối tác trong nước phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm… để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Fábio Maia de Oliveira cho biết JBS sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, phân phối nông sản, thực phẩm của JBS trong khu vực và toàn cầu.
Làm việc với Phó chủ tịch toàn cầu của Tập đoàn Embraer Jose Serrador Neto, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có nhiều lợi thế và đang phát triển mạnh lĩnh vực vận tải hàng không, đề nghị Embraer trao đổi với Vietnam Airlines, Vietjet, Viettel… để hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông José Serrador Neto, Phó chủ tịch toàn cầu, Quan hệ đối ngoại Tập đoàn Embraer
ẢNH: TTXVN
Các hoạt động hợp tác gồm thúc đẩy mở đường bay trực tiếp Việt Nam – Brazil, phát triển hệ sinh thái hàng không vũ trụ tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay, đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam để phục vụ khách hàng của Embraer trong khu vực, giúp doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ.
Ông Jose Serrador Neto đề nghị Thủ tướng tạo điều kiện để Embraer hợp tác với các đối tác Việt Nam; cho biết Embraer sẽ tích cực đóng góp vào tiến trình đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do, hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam – Brazil và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – MERCOSUR…
Thủ tướng cũng đã làm việc với lãnh đạo Công ty FS, doanh nghiệp chuyên sản xuất ethanol từ ngô, một trong những nhà sản xuất nhiên liệu sinh học hàng đầu Mỹ Latinh. Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của FS về việc thành lập cơ chế trao đổi giữa Việt Nam – Brazil về nhiên liệu sinh học, đề nghị FS chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mong muốn FS hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận xăng E10. Đặc biệt, nghiên cứu để Việt Nam hợp tác với FS sản xuất ethanol.
Làm việc với ông Wiliam Shuhei Fujikura, Giám đốc Công ty Fujikura, đơn vị đang có kế hoạch hợp tác chăn nuôi chim cút tại Việt Nam và châu Á, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Brazil, trong đó có Granja Fujikura, sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính hỗ trợ Fujikura triển khai kinh doanh tại Việt Nam cũng như hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam…