Ông Trump nói Mỹ sắp đạt loạt thỏa thuận thương mại lớn

Ông Trump nói Mỹ sắp đạt loạt thỏa thuận thương mại lớn

bởi

trong

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã ký thư gửi tới 12 quốc gia nêu rõ các mức thuế quan khác nhau mà họ sẽ phải đối mặt đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào hôm nay 7.7, theo Reuters. Trước đó, ông Trump hôm 4.7 cảnh báo mức thuế quan đối ứng có thể tăng cao hơn nữa, lên tới 70% và phần lớn sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8. 

Ngày 6.7, phát biểu trên chương trình “State of the Union” trên kênh CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này sắp đạt được một loạt thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót 9.7, thời điểm các mức thuế cao hơn sẽ chính thức có hiệu lực. Ông Bessent cho rằng sẽ có nhiều thông báo quan trọng trong những ngày tới.

Ông Trump nói Mỹ sắp đạt loạt thỏa thuận thương mại lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại bang Maryland (Mỹ) ngày 6.7.2025

Ông Bessent cũng cho hay hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung vào 18 đối tác thương mại quan trọng chiếm 95% thâm hụt thương mại của Mỹ, đồng thời lưu ý có “rất nhiều sự trì hoãn” giữa các quốc gia trong việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại.

Vị quan chức Mỹ cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington. Trong khi đó, Thái Lan – mong muốn tránh mức thuế quan 36%, đang đàm phán cung cấp quyền tiếp cận thị trường lớn hơn cho hàng nông sản và công nghiệp của Mỹ cũng như mua nhiều hơn các sản phẩm năng lượng và máy bay phản lực Boeing từ Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Pichai Chunhavajira trả lời Bloomberg News ngày 6.7.

Kênh tin tức CNBC-TV18 của Ấn Độ ngày 6.7 đưa tin rằng Ấn Độ và Mỹ có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận thương mại trong vòng 24 – 48 giờ tới, với mức thuế trung bình đối với hàng hóa New Delhi xuất khẩu sang Washington là 10%.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bessent cho hay chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ gửi thư đến 100 quốc gia có quan hệ thương mại hạn chế với Mỹ, thông báo rằng các nước này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, vốn được công bố lần đầu hôm 2.4 và sau đó tạm hoãn đến ngày 9.7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẽ gửi thư cho một số đối tác thương mại, nói rõ rằng nếu không thúc đẩy tiến trình đàm phán, thì đến thời điểm 1.8, họ sẽ phải quay lại mức thuế ngày 2.4. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy rất nhiều thỏa thuận”.

Hồi tháng 4, Tổng thống Trump công bố mức thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại, song Mỹ đã tạm hoãn thực thi đối với nhiều nước trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho đàm phán với các đối tác, theo Reuters.

Ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng, phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của Đài CBS rằng vẫn có chỗ cho các quốc gia tham gia đàm phán nghiêm túc. “Thời hạn chót và nhiều việc sắp đến gần, vì vậy có thể mọi chuyện sẽ bị lùi lại sau thời hạn chót”, ông Hassett nói.

Ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, phát biểu với chương trình “This Week” của ABC News rằng các quốc gia cần phải nhượng bộ để được giảm thuế quan. “Tôi nghe những điều tốt đẹp về các cuộc đàm phán với châu Âu. Tôi nghe những điều tốt đẹp về các cuộc đàm phán với Ấn Độ. Và vì vậy tôi mong đợi rằng một số quốc gia đang trong quá trình thực hiện những nhượng bộ đó… có thể được lùi ngày đàm phán của họ”, theo ông Stephen Miran.