Mỹ sắp chốt loạt thỏa thuận thương mại, nêu hạn chót áp thuế cao hơn

Mỹ sắp chốt loạt thỏa thuận thương mại, nêu hạn chót áp thuế cao hơn

bởi

trong
Mỹ sắp chốt loạt thỏa thuận thương mại, nêu hạn chót áp thuế cao hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/7 cho biết Washington đang tiến gần đến việc hoàn tất một loạt thỏa thuận thương mại trong những ngày tới và sẽ thông báo cho các đối tác khác về mức thuế suất trước ngày 9/7. Các mức thuế mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Trước đó, ông Trump và các quan chức cấp cao khác đã nhắc đến mốc thời gian ngày 1/8, song chưa rõ liệu tất cả các mức thuế có được điều chỉnh tăng vào cùng thời điểm đó hay không.

Khi được yêu cầu làm rõ thông tin, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với các phóng viên rằng thuế suất cao hơn sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8, đồng thời cho biết ông Trump đang “thiết lập mức thuế và đàm phán các thỏa thuận”.

Hồi tháng Tư, ông Trump công bố mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết các đối tác và các loại thuế bổ sung có thể lên tới 50%. Tuy nhiên, sau đó ông đã trì hoãn thời điểm có hiệu lực, trừ mức 10%, sang ngày 9/7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu hôm 6/7 rằng nhiều thông báo lớn liên quan đến các thỏa thuận thương mại có thể sẽ được công bố trong những ngày tới, trong đó Liên minh châu Âu đã đạt tiến triển tốt trong đàm phán.

Ông cho biết Tổng thống Trump cũng sẽ gửi thư cho khoảng 100 nền kinh tế có kim ngạch thương mại hạn chế với Mỹ, thông báo rằng họ sẽ phải đối mặt với mức thuế suất cao hơn, những mức thuế ban đầu được công bố vào ngày 2/4 nhưng bị đình chỉ cho đến ngày 9/7.

“Tổng thống Trump sẽ gửi thư tới một số đối tác thương mại của chúng ta với thông điệp: Nếu các anh không hành động nhanh, thì đến ngày 1/8, các mức thuế áp từ ngày 2/4 sẽ quay trở lại. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy rất nhiều thỏa thuận được ký kết trong thời gian rất ngắn”, ông nói.

Ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, chia sẻ trong chương trình Face the Nation của đài CBS rằng có thể sẽ có “khoảng linh hoạt” dành cho các đối tác đang đàm phán nghiêm túc.

“Có những thời hạn, và cũng có những tiến trình đang gần tới đích, vì vậy có thể một số trường hợp sẽ được gia hạn qua mốc thời gian”, ông Hassett nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump sẽ là người quyết định có cho phép điều đó hay không.

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự ổn định trong tháng 6 với số lượng việc làm tăng ngoài dự kiến, khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trước tháng 9.

Ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, nói trên chương trình This Week của ABC News rằng các đối tác muốn được hưởng mức thuế thấp hơn thì cần phải đưa ra nhượng bộ.

“Tôi nghe thấy những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán với châu Âu. Tôi cũng nghe điều tương tự về Ấn Độ. Vì vậy tôi kỳ vọng rằng một số quốc gia đang trong quá trình đưa ra nhượng bộ có thể sẽ được gia hạn thời hạn áp thuế”, ông nói.

Ông Bessent cho biết chính quyền Trump đang tập trung vào 18 đối tác thương mại quan trọng chiếm tới 95% thâm hụt thương mại của Mỹ.