Đau âm ỉ vùng bụng, đi khám phát hiện khối u trong dạ dày

Đau âm ỉ vùng bụng, đi khám phát hiện khối u trong dạ dày

bởi

trong

Qua kết quả thăm khám cận lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các bác sĩ phát hiện một khối u trong dạ dày kích thước khoảng 4×5 cm nằm ở bờ cong nhỏ dạ dày, mặt trước thân vị – nghi u mô đệm tiêu hóa, còn gọi là u GIST.

Khối u may mắn chưa xâm lấn đến các cơ quan xung quanh, nhưng nếu để lâu có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày hoặc di căn. Trước nguy cơ đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật xử lý sớm.

Ngày 7.7, thạc sĩ – bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Đương, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết u GIST thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ sót. Nhưng nếu chần chừ điều trị, khối u có thể phát triển lớn, gây biến chứng nặng. Trường hợp của người bệnh Y. được phát hiện là đúng thời điểm, là thời cơ vàng để can thiệp triệt để mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng tiêu hóa.

Đau âm ỉ vùng bụng, đi khám phát hiện khối u trong dạ dày

Ê kíp phẫu thuật cho người bệnh

ẢNH. T.H

Phẫu thuật cắt khối u dạ dày không điển hình

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ Đương chỉ định phẫu thuật cắt u dạ dày không điển hình, đây là phương pháp tối ưu nhằm loại bỏ khối u triệt để nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp sử dụng máy khâu da bằng kim bấm cho phép cùng lúc cắt và khâu, giúp rút ngắn thời gian mổ và giảm thiểu tổn thương đến mô lành xung quanh. Khối u được loại bỏ, sau đó vùng cắt được khâu tăng cường bằng chỉ tự tiêu đảm bảo độ kín khít và giảm nguy cơ rò rỉ sau mổ.

Toàn bộ quá trình mổ diễn ra thuận lợi chỉ trong 30 phút. Khối u được loại bỏ hoàn toàn, vết mổ sạch, ít chảy máu và phần mô lành xung quanh được giữ lại tối đa.

Sau ca mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn được, ngủ được và gần như không gặp khó khăn trong sinh hoạt. Suốt quá trình theo dõi hậu phẫu, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Khi bác sĩ kiểm tra tổng thể và thấy mọi dấu hiệu đều tiến triển thuận lợi, bệnh nhân được cho xuất viện sau 3 ngày và hẹn tái khám theo lịch.

Chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường

Theo bác sĩ Đương, u GIST là dạng khối u tiêu hóa ít gặp nhưng lại có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Các triệu chứng thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường như đau bụng lâm râm, đầy hơi, ăn nhanh no hoặc mệt mỏi kéo dài. 

“Việc chủ quan, chần chừ đi khám có thể khiến khối u phát triển lớn, gây biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện những biểu hiện bất thường ở vùng bụng, người bệnh nên đi kiểm tra sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ Đương khuyến cáo.