Sáng 7.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.113 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.995 đồng, bán ra 26.355 đồng. Cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank cũng tăng thêm 8 đồng khi được mua chuyển khoản lên 30.348 đồng, bán ra 31.660 đồng. Trong khi đó, ngân hàng ACB giữ nguyên giá mua USD chuyển khoản 26.000 đồng và bán ra 26.350 đồng…
Trên thị trường tự do, giá USD giữ nguyên chiều mua vào ở mức 26.420 đồng nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.500 đồng. Hiện giá USD tự do cao hơn các ngân hàng thương mại khoảng 150 đồng.

Giá USD trong nước sáng 7.7 biến động trái chiều
ẢNH: NGỌC THẮNG
Dù giá USD thế giới liên tục giảm nhưng trong nước vẫn đi lên do các yếu tố nội tại chi phối mạnh. Theo báo cáo của Công ty chứng khoán KB Việt Nam, nếu mức thuế mà Mỹ áp dụng với các quốc gia khác không thấp hơn đáng kể so với Việt Nam thì tác động tiêu cực đến xuất nhập khẩu và xu hướng dịch chuyển FDI sẽ ở mức hạn chế. Việt Nam vẫn có những lợi thế cạnh tranh đáng kể để bù đắp, như chính sách ưu đãi thu hút FDI, nguồn nhân công giá rẻ và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng khu vực. Những yếu tố này tiếp tục giúp Việt Nam giữ được sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư FDI có định hướng sản xuất thực chất. Điều đó giúp giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái trong nước.
Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm xuống 96,64 điểm trong ngày thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường vẫn hồi hộp chờ đợi các diễn biến xoay quanh thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định nếu các quốc gia không đạt thỏa thuận với Washington trước ngày 1.8, thuế quan sẽ trở lại mức công bố hồi tháng 4. Đáng chú ý, ông Bessent cũng kỳ vọng sẽ sớm công bố một số thỏa thuận thương mại mới trong vài ngày tới.