Theo Neowin, trong một động thái được người dùng Windows mong đợi từ lâu, Microsoft đang thử nghiệm một tính năng mới trên phiên bản Windows 11 25H2 sắp tới, cho phép người dùng dễ dàng gỡ bỏ các ứng dụng cài đặt sẵn (bloatware) khỏi hệ thống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận được tính năng hữu ích này.

Ứng dụng cài sẵn sắp ‘hết đường sống’ trên Windows 11 25H2
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Microsoft sắp cho phép người dùng ‘dọn’ sạch bloatware trên Windows 11
Trong các bản dựng thử nghiệm mới nhất của Windows 11 25H2 (kênh Dev và Beta), một cài đặt Group Policy mới đã xuất hiện, hứa hẹn sẽ giải quyết một trong những vấn đề gây khó chịu nhất cho người dùng là sự hiện diện của các ứng dụng không mong muốn được cài đặt kèm với hệ điều hành.
Từ trước đến nay, để gỡ bỏ các ứng dụng như Clipchamp hay thậm chí là Notepad, người dùng thường phải sử dụng các câu lệnh phức tạp qua PowerShell hoặc tìm đến các công cụ của bên thứ ba. Giờ đây, Microsoft đã đơn giản hóa quy trình này bằng một tùy chọn tích hợp sẵn.
Cài đặt mới có tên ‘Remove default Microsoft Store packages from the system’ (tạm dịch là gỡ bỏ các gói Microsoft Store mặc định khỏi hệ thống) sẽ cung cấp một danh sách các ứng dụng mặc định. Người dùng hoặc quản trị viên hệ thống chỉ cần chọn những ứng dụng mà họ không muốn sử dụng và chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn.

Cài đặt mới trong Group Policy cho phép gỡ các ứng dụng mặc định của Windows 11
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN
Danh sách các ứng dụng có thể bị ‘xóa sổ’ gồm có Clipchamp, Windows Media Player, Terminal, Notepad… Tuy nhiên, đây chính là điểm đáng lưu ý nhất. Tính năng mới này được triển khai thông qua Group Policy Editor, một công cụ chỉ có sẵn trên các phiên bản Windows 11 Pro, Enterprise và Education.
Điều này đồng nghĩa với việc đa số người dùng cá nhân đang sử dụng phiên bản Windows 11 Home sẽ không thể truy cập và sử dụng tính năng dọn dẹp hệ thống này một cách chính thức.
Tuy nhiên, đây vẫn được xem là một bước tiến tích cực của Microsoft trong việc lắng nghe và đáp ứng các yêu cầu từ cộng đồng người dùng. Hy vọng trong tương lai, tính năng này sẽ được mở rộng để tất cả mọi người đều có thể tùy biến và làm sạch hệ điều hành của mình một cách dễ dàng nhất.