Đi trước tạo thế

Đi trước tạo thế

bởi

trong
Đi trước tạo thế

Đại diện Taliban tại Nga và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko (phải) ở Moscow

ảnh: afp

Từ khi trở lại cầm quyền ở Afghanistan, Taliban rất nỗ lực tìm kiếm sự công nhận ngoại giao chính thức từ các quốc gia và tổ chức quốc tế nhưng đến nay chưa đạt được kết quả gì. Một số quốc gia, đi đầu là Trung Quốc và Qatar, không công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan nhưng có tiếp xúc ngoại giao và ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế, cũng như trao đổi thương mại. Nga đi sau những quốc gia này với cấp độ quan hệ không chính thức như thế nhưng rồi lại đi đầu trong việc công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan.

Đối với Taliban, việc được Nga công nhận ngoại giao chính thức là thành công rất quan trọng và quyết định về chính trị ngoại giao. Nga đã tạo ra tiền lệ có lợi không thể cân đong đo đếm được đối với Taliban, tác động giống như giúp Taliban kiến tạo nên bước chuyển mang tính khai thông, đột phá. Từ nay, Taliban ở Afghanistan sẽ thuận lợi hơn trước trong việc vận động, tranh thủ và thuyết phục các quốc gia khác công nhận. Có thể nói đối với Taliban ở Afghanistan như thế thực sự là cầu được, ước thấy.

Đối với Nga, việc đi tiên phong trong chuyện công nhận ngoại giao chính thức chính thể Taliban ở Afghanistan là nước cờ cao cả về sách lược lẫn chiến lược. Đi trước như thế giúp Nga tạo thế nổi trội và vững chắc ở Afghanistan và khu vực xung quanh Afghanistan, có được ảnh hưởng trực tiếp đặc biệt đối với Taliban, có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với các đối tác khác ở Afghanistan, cũng như ổn định lâu dài biên giới chung với nước láng giềng.