Theo đó mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Thông tư 75/2013/TT-BTC, phạm vi kinh doanh xổ số kiến thiết sẽ được quy định lại rõ ràng và cụ thể hơn.

Chuẩn bị quay xổ số tại một kỳ mở thưởng của Công ty XSKT Cần Thơ
ẢNH: ĐÌNH TUYỂN
Thông tư 61/2025/TT-BTC, chính thức có hiệu lực từ 1.7, quy định chi tiết phạm vi địa lý kinh doanh xổ số kiến thiết của từng khu vực như sau:
Khu vực miền Bắc sẽ bao gồm 18 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.
Khu vực miền Trung nay gồm 7 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.
Khu vực miền Nam kinh doanh xổ số kiến thiết hoạt động ở 9 tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long.
So với quy định trước đây tại Thông tư 75/2013/TT-BTC, điểm mới của Thông tư 61/2025/TT-BTC nằm ở việc cụ thể hóa tên các tỉnh/thành phố và điều chỉnh lại phạm vi của từng khu vực.
Đặc biệt, Đắk Lắk và Gia Lai, trước đây thường được xếp vào khu vực miền Nam hoặc Tây Nguyên, nay đã được chính thức đưa vào khu vực miền Trung, giúp danh sách các địa phương được cập nhật đầy đủ và chính xác theo hiện trạng.

Khu vực miền Nam kinh doanh xổ số kiến thiết hoạt động ở 9 tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long
ẢNH: NVCC
Ngoài ra, Thông tư 61/2025/TT-BTC cũng có một quy định chuyển tiếp quan trọng: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông vẫn được phép tiếp tục kinh doanh xổ số tại khu vực miền Trung cho đến hết ngày 31.12.2025. Trong khi từ ngày 1.7, Đắk Nông sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng – tỉnh thuộc khu vực xổ số kiến thiết miền Nam.
Hiện khu vực miền Nam vẫn giữ nguyên 21 công ty xổ số kiến thiết: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Các công ty vẫn mở thưởng như bình thường từ nay đến hết năm 2025.
Theo số liệu, vực miền Nam là động lực chính của ngành xổ số truyền thống. Doanh thu của khu vực này chiếm tới 88% tổng doanh thu toàn thị trường trong giai đoạn 2020 – 2024 và tăng trưởng bình quân 15%/năm.
Năm 2024, miền Nam nộp ngân sách nhà nước 46.317 tỉ đồng và tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống đạt ấn tượng 99,04%. Toàn bộ các công ty xổ số kiến thiết tại miền Nam đều hoạt động có lãi, đạt tổng lợi nhuận sau thuế 468 tỉ đồng năm 2024. Năng suất lao động bình quân cũng ở mức cao nhất, đạt 54,82 tỉ đồng/người lao động.