Lệnh cấm mua dâm trên, do Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez công bố, được đưa ra để ứng phó vụ bê bối tham nhũng liên quan một số quan chức cấp cao của PSOE và cáo buộc sử dụng tiền công quỹ cho những hoạt động bất hợp pháp, trong đó có cả việc thuê gái mại dâm, theo Đài RT.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Seville (Tây Ban Nha) ngày 2.7
Ảnh: Reuters
Vào tháng trước, ông Santos Cerdan, cựu thư ký tổ chức của PSOE và là đồng minh thân cận của ông Sanchez, đã bị Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh tạm giam trước khi xét xử mà không được tại ngoại. Ông Cerdan cùng một số quan chức cấp cao bị cáo buộc đã nhận hối lộ để trao các hợp đồng công trình công cộng.
Các cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng những quan chức trên bị tình nghi sử dụng tiền công quỹ không chỉ cho các khoản hoa hồng bất hợp pháp mà còn cho các chi phí cá nhân, trong đó có cả việc mua dịch vụ tình dục, theo RT. Ông Cerdan phủ nhận mọi hành vi sai trái, tuyên bố rằng ông là mục tiêu của “sự trả thù chính trị”.
Sau đó, PSOE đã công bố một cuộc cải tổ lãnh đạo và các quy tắc nghiêm ngặt. PSOE nhấn mạnh rằng “việc gạ gẫm, chấp nhận hoặc dùng tiền để có được các hành vi tình dục” hiện sẽ bị trừng phạt bằng “hình phạt tối đa, khai trừ khỏi đảng”, theo AFP.
“Nếu chúng ta tin rằng cơ thể phụ nữ không phải để bán, đảng của chúng ta không thể cho phép hành vi trái với niềm tin đó”, AFP dẫn lời Thủ tướng Sanchez phát biểu trong một cuộc họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hôm 5.7.
Đáp lại sự chỉ trích ngày càng tăng và những lời kêu gọi từ chức, ông Sanchez nói với giới lãnh đạo PSOE: “Thuyền trưởng không ngoảnh mặt làm ngơ khi biển động. Ông ấy ở lại để lái con tàu vượt qua cơn bão”.
Chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo lịch trình của mình, Thủ tướng Sanchez đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn sau khi xuất hiện một vụ bê bối mới liên quan một trong những đồng minh thân cận của ông.
Ông Francisco Salazar, người được nhắm một vai trò lãnh đạo cấp cao, đã từ chức sau khi một số phụ nữ trong PSOE cáo buộc ông có những hành vi không phù hợp.
Theo trang elDiario.es, một số nhân viên nữ giấu tên của PSOE đã cáo buộc ông Salazar đưa ra những bình luận khiếm nhã về trang phục và cơ thể của họ, mời họ đi ăn tối một mình và yêu cầu họ ở lại qua đêm tại nhà của ông trong khi họ làm việc dưới quyền ông tại Cung điện Moncloa.
PSOE khẳng định không có khiếu nại chính thức nào được đưa ra nhưng cho hay đảng này sẽ mở cuộc điều tra, theo RT.