Chiều 7.7, Ban Nội chính T.Ư thông báo về kết quả Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Toàn cảnh Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
ẢNH: NOICHINH.VN
6 vụ án, vụ việc vào diện T.Ư theo dõi
Theo đó, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Trong số này có vụ án “đưa hối lộ; nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị có liên quan.
Vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ, môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan.
Vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty Z Holding.
Vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị, địa phương liên quan.
Vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Khoa học và công nghệ Avatek.
Vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Bê bối sữa giả, nhận hối lộ
Trước đó, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và hàng loạt lãnh đạo, nhân viên Công ty Z Holding, để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, liên quan đến sản phẩm sữa HIUP.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại 420 g, 650 g và 800 g cùng một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại nhà máy Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8.8.2024 – 5.3.2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “bản đăng ký công bố sản phẩm”.
Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
ẢNH: BCA
Với bê bối tại Cục An toàn thực phẩm, hồi tháng 5, Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng và hàng loạt cán bộ thuộc đơn vị này, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Tài liệu điều tra cho thấy, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, lãnh đạo các công ty thống nhất chi tiền “lobby” cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.
Nhóm này đã chi cho đoàn thẩm định tổng số 1,065 tỉ đồng để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi. Từ đó, Cục An toàn thực phẩm cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar; tạo điều kiện cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn…
Cả loạt lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị mua chuộc
Cách đây khoảng 1 tháng, Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều nhân viên và bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, khi nhóm này đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển Sầm Sơn.
Mở rộng điều tra, công an phát hiện bê bối động trời về hành vi đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngay tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.
Theo đó, Anh và Đông thực hiện nhiều hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư. Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Anh hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần T.Ư để được ở phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh nhằm tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy và thoải mái ra ngoài.
Độ tinh vi vụ Viện Pháp y tâm thần T.Ư ‘chống lưng’ tội phạm
Anh và Đông thậm chí còn tổ chức đi du lịch, nghỉ mát, mời cả khoa ở Viện Pháp y tâm thần T.Ư đi cùng. Đặc biệt, nữ bị can đã đặt vấn đề với lãnh đạo viện để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho người khác.