Nghệ AnNguyễn Đình Thưởng, 14 tuổi, ung thư thận, tưởng chừng bỏ cuộc mặc cho số phận bởi gia cảnh khó khăn thì được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ chi phí điều trị phục hồi sức khỏe.
Nhìn con khỏe mạnh từng ngày, có thể trở lại trường học, chị Nguyễn Thị Mùi, 36 tuổi, mẹ bé, có thêm niềm tin và động lực sau thời gian chạy chữa bệnh cho con. Có những lúc con mệt, nằm li bì bởi tác dụng phụ của thuốc truyền hóa trị, nhưng sau nhiều tháng kiên trì sức khỏe Thưởng đã ổn định, thể trạng tốt.
Bé Thưởng phát bệnh vào tháng 2/2023 với triệu chứng đi ngoài ra máu, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện khối u ung thư thận và phẫu thuật cắt bỏ. Cậu bé sau đó chuyển đến Bệnh viện K Trung ương điều trị chuyên sâu.
Các bác sĩ lên phác đồ uống thuốc, nhưng đổi nhiều loại bé vẫn không đáp ứng nên ngày càng yếu, mệt, da xanh xao và sụt cân nghiêm trọng. Số tiền thuốc ngày một nhiều lên, có loại 4 triệu đồng, loại 8 triệu, kinh tế gia đình đã khó khăn nay càng thêm khó.

Cậu bé Nguyễn Đình Thưởng. Ảnh: Gia đình cung cấp
Bác sĩ tư vấn chuyển sang dùng hóa chất theo phác đồ và phải điều trị sớm mới giữ được con. “Nhưng gia đình tôi làm gì có tiền”, chị Mùi nghẹn ngào, nhớ lại khoảnh khắc ngồi trước phòng bệnh, tay ôm đầu, tay ôm con dỗ dành “Thôi ráng con ơi, mẹ sẽ tìm cách cứu con”. Thưởng hiểu, không khóc, chỉ lặng lẽ nắm tay mẹ.
Chi phí một lần truyền hóa chất khoảng 60 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc, đi lại, ăn uống… là con số quá lớn với một gia đình nghèo như nhà chị Mùi. Chồng chị là công nhân, lương 5-6 triệu đồng một tháng. Từ ngày Thưởng bị bệnh, chị Mùi ở nhà chăm con ốm, nuôi mẹ già và ba người em của Thưởng. Tài chính cạn kiệt, không có tiền chạy chữa, tháng 12/2023 gia đình xin cho Thưởng xuất viện, cắn răng chịu cảnh đau lòng vì lực bất tòng tâm. Sức khỏe em yếu dần, chờ đợi một phép màu đến.
May mắn đến vào lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, một ngày tháng 4/2024, bác sĩ gọi điện nói gia đình cho bé trở lại điều trị, bệnh viện tìm cách hỗ trợ “được đến đâu tốt đến đó”. Chị Mùi vui mừng khôn xiết, lập tức sắp xếp hành lý, hai mẹ con ra Hà Nội.
Thưởng may mắn được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ chi phí điều trị chặn ung thư di căn xa. Cứ 20 ngày, bé được truyền hóa chất một lần. Suốt thời gian điều trị, Thưởng rụng tóc, gầy yếu nhưng chưa bao giờ than vãn. Thi thoảng, cậu bé lấy tay sờ lên đầu, hỏi mẹ “bao giờ tóc con mới mọc lại”, người mẹ động viên: “Khi nào khỏi bệnh tóc sẽ mọc lại”. Cậu bé cũng háo hức ngày ra viện, mỗi lần gặp bác sĩ lại hỏi “con sắp khỏi để được về nhà đi học chưa”.
Hiện tại sau gần một năm hóa trị, sức khỏe em hồi phục dần, khỏe mạnh hơn, có thể trở lại trường học. Bác sĩ cho biết sau khi hoàn thành phác đồ với liệu trình 36 lần hóa trị xong, sức khỏe bé có khả năng ổn định, tái khám hàng tháng để đánh giá.

Chị Mùi và bé Thưởng trong thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp
Ung thư thận xảy ra khi các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong thận. Các triệu chứng phổ biến của bệnh như đau hông lưng, tiểu ra máu, thiếu máu, mệt mỏi, sụt cân, chán ăn. Nếu khối u ác tính lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể, người bệnh xuất hiện thêm những triệu chứng khác.
Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng bệnh thường ít biểu hiện. Khoảng 30% người bệnh phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng khi khám sức khỏe định kỳ. 25% người bệnh tiểu máu, đau hông lưng, đi khám và phát hiện bệnh. Ở giai đoạn muộn, người bệnh thường đến khám vì bụng to do khối u trồi lên chèn ép các cơ quan lân cận.
Ung thư tế bào thận là một trong các bệnh ác tính hệ tiết niệu phổ biến, với hơn 2.200 ca mắc mới và cướp đi sinh mạng hơn 1.100 người tại Việt Nam mỗi năm, theo thống kê của Globocan năm 2022. Hiện không có xét nghiệm sàng lọc nào được các chuyên gia khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh, vì vậy bệnh thường chỉ được tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe hoặc bởi một lý do nào đó.
Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Đi khám ngay khi có các triệu chứng như đi tiểu ra máu, rối loạn đường tiểu, đau hoặc xuất hiện khối u ở mạn sườn, sụt cân, mệt mỏi, ăn không ngon, sốt.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai . Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Độc giả có thể xem thông tin về chương trình tại đây:
Thúy Quỳnh