Tin tức sáng 8-7: Gia đình và bị cáo nhiều vụ án lớn nộp hàng nghìn tỉ; Người bệnh đột quỵ đến muộn

Tin tức sáng 8-7: Gia đình và bị cáo nhiều vụ án lớn nộp hàng nghìn tỉ; Người bệnh đột quỵ đến muộn

bởi

trong
Tin tức sáng 8-7: Gia đình và bị cáo nhiều vụ án lớn nộp hàng nghìn tỉ; Người bệnh đột quỵ đến muộn

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại hơn 1.179 tỉ đồng – Ảnh: GIANG LONG

Các bị cáo và gia đình trong nhiều vụ án lớn đã tự nguyện nộp lại hàng nghìn tỉ đồng

Thông báo phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nêu rõ công tác thu hồi tài sản tham nhũng 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả.

Riêng các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 313 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đặc biệt, trong giai đoạn xét xử, nhiều bị cáo và gia đình tự nguyện nộp lại hàng nghìn tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Như vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, bị cáo Trịnh Văn Quyết và gia đình đã nộp hơn 2.500 tỉ đồng.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại hơn 1.179 tỉ đồng, nhiều bị cáo đã nộp lại toàn bộ hoặc vượt số tiền hưởng lợi bất chính, thậm chí một số cá nhân không phải là bị cáo cũng tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả…

Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 7.000 tỉ đồng. Từ đó, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 103.854 tỉ đồng (đạt 51,57%).

80% bệnh nhân đột quỵ đưa đến bệnh viện đã quá thời gian vàng

PGS Nguyễn Huy Thắng – chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM – cho hay có đến 80% bệnh nhân khi được đưa đến cơ sở chuyên khoa điều trị đột quỵ đã vượt quá thời gian vàng.

Việc bệnh nhân đến muộn không chỉ là vấn đề nhận thức cộng đồng, mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực của hệ thống cấp cứu ngoại viện trong phát hiện, định tuyến và vận chuyển đúng nơi.

Nếu có quy trình rõ ràng, mạng lưới liên thông và phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, hoàn toàn có thể làm chủ thời gian và thay đổi số phận người bệnh. 

Xem thông tin mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, chia sẻ cấp cứu ngoại viện phải gắn liền với nội viện, nếu không phối hợp tốt có thể đưa bệnh nhân vào sai bệnh viện hoặc bệnh viện không kịp chuẩn bị tiếp nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân.

Từ thực tiễn của TP.HCM, ông cho biết hệ thống cấp cứu ngoại viện đã được tổ chức lại theo hướng đồng bộ: cập nhật thường xuyên năng lực tiếp nhận của từng bệnh viện, định tuyến ngay từ tổng đài, triển khai kíp cấp cứu đến hiện trường và bàn giao trực tiếp cho đơn vị đột quỵ tại khoa cấp cứu.

Đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ cũng nhận định là một siêu đô thị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 4 triệu dân sau sáp nhập, nhưng TP hiện vẫn chưa có Trung tâm Cấp cứu 115 độc lập.

TP.HCM kêu gọi hiến máu cứu người

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết TP đang trong giai đoạn nghỉ hè của sinh viên, dẫn đến số lượng máu tiếp nhận sụt giảm nghiêm trọng trong những ngày qua và chỉ bằng 50% so với thường quy.

Bệnh viện kêu gọi người dân, nhất là các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, chung tay cứu người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. 

Các địa điểm và thời gian hiến máu tình nguyện tại TP.HCM:

* Trụ sở chính: 118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn (phường 12, quận 5 cũ). Thời gian làm việc từ thứ hai đến chủ nhật (sáng từ 7h – 11h45, chiều từ 13h30 – 16h15).

* Điểm hiến máu vệ tinh – Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, 24 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ). Thời gian làm việc từ thứ hai đến chủ nhật (sáng từ 7h30 – 11h45, chiều từ 13h – 15h45).

Bệnh viện Truyền máu Huyết học cũng cảnh báo hiện một số đối tượng giả danh bệnh viện hay Trung tâm hiến máu nhân đạo, Sở Y tế… gọi điện cho người hiến máu, viện lý do có bất thường và yêu cầu cung cấp ảnh CCCD/VNeID, kết bạn Zalo để “hướng dẫn đăng ký khám, làm xét nghiệm”.

Bệnh viện thông báo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ hoặc khi chưa xác minh rõ danh tính. Bệnh viện chỉ gửi thông báo chính thức qua tin nhắn SMS Brandname “BV.TMHH”.

Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ, người dân giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, liên hệ Bệnh viện Truyền máu Huyết học để xác minh qua các số: (028) 39571718, (028) 38555995, (028) 39557858, 0919660010.

Vốn hóa thị trường chứng khoán vượt 6 triệu tỉ đồng 

đột quỵ - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên thứ 2 đầu tuần sôi động, VN-Index tái lập mốc trên 1.400 điểm – Ảnh minh họa: TTO

Kết phiên ngày 7-7, VN-Index đóng cửa tại 1402,06, tăng 15,09 điểm, tương đương 1,09%. Đóng góp lớn cho điểm số đến từ mức tăng nhóm cổ phiếu VN30.

Như vậy, kể từ hôm 9-4 (giảm mạnh do thuế quan đối ứng) đến nay chỉ số này đã tăng liền mạch hơn 300 điểm trong vòng 3 tháng, kéo vốn hóa sàn HoSE vượt mốc 6 triệu tỉ đồng.

Chuyên gia chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu duy trì xu hướng tăng điểm trong danh mục, tuy nhiên cần hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng mạnh.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng chính tăng điểm, do đó nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng ở những cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền tại những nhịp rung lắc trong những phiên tiếp theo. Các nhóm ngành chú ý trong thời gian tới: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ.

Khởi động chương trình Bảo tồn nguồn nước – Vì một Việt Nam xanh 2025

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi động chương trình năm 2025, đồng thời ra mắt sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku”, hướng đến giáo dục về tầm quan trọng của rừng và nguồn nước triển khai tại các vườn quốc gia cả nước.

Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức. Trong năm 2024, đã có 35ha rừng ở Bắc Kạn, Cà Mau và Nghệ An được phủ xanh. Năm 2025, chương trình sẽ mở rộng lên thêm 60ha rừng đầu nguồn tại Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), Thái Nguyên, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). 

Đặc biệt năm nay chương trình trải nghiệm thiên nhiên – mô hình giáo dục môi trường cho học sinh sẽ được thí điểm tại 3 vườn quốc gia Tam Đảo, Xuân Liên và Cát Tiên, trước khi mở rộng ra ở 15 – 20 vườn quốc gia.

đột quỵ - Ảnh 3.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 8-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

đột quỵ - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 8-7 – Đồ họa: NGỌC THÀNH

đột quỵ - Ảnh 5.