Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ‘nóng’ sau vụ người dân chặt cây phi lao trong rừng phòng hộ

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ‘nóng’ sau vụ người dân chặt cây phi lao trong rừng phòng hộ

bởi

trong
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ‘nóng’ sau vụ người dân chặt cây phi lao trong rừng phòng hộ

Một diện tích lớn rừng phòng hộ trồng cây phi lao bị người dân đốn hạ – Ảnh: LÊ MINH

Ngày 8-7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành chức năng liên quan, chủ rừng quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp, do đó tình hình an ninh môi trường rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Tuy vậy tại một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng khai thác rừng không đúng quy định, trong đó có vụ việc khai thác cây phi lao trên rừng phòng hộ tại xã Thạch Khê vào những ngày cuối tháng 6-2025 vừa qua.

rừng phòng hộ - Ảnh 2.

Những cây phi lao lớn bị chặt hạ để làm củi – Ảnh: LÊ MINH

Do đó ông Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xã Thạch Khê kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc khai thác cây phi lao trong rừng phòng hộ ven biển, tham mưu xử lý kịp thời, nghiêm túc, theo đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu UBND các phường, xã có rừng tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, nhất là các khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ven biển… để tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, tuyệt đối không để rừng bị xâm hại.

Các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng theo phương án quản lý rừng bền vững; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, nhất là diện tích rừng tự nhiên hiện có; tuyệt đối không để rừng bị khai thác, chặt phá, xẻ, phát, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng trong tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ, phát triển rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định…

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, những ngày cuối tháng 6-2025, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND xã Thạch Hải, Công an xã Thạch Hải phát hiện 2 hộ dân khai thác hàng trăm cây phi lao trong rừng phòng hộ tại khoảnh 3 và khoảnh 6A, tiểu khu 283.

Làm việc với cơ quan chức năng, các hộ dân cho biết số cây phi lao kể trên được họ tự bỏ vốn trồng, chăm sóc hàng chục năm, nay đến tuổi khai thác nên đã chặt bán cho một thương lái thu mua để làm củi.