
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trên màn hình) tại phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cùng luật sư Salvador Medialdea vào ngày 14-3 – Ảnh: REUTERS
Ngày 11-3, Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại sân bay Manila sau khi bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ với cáo buộc tội ác chống lại loài người.
Ông Duterte sau đó bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của ICC ở The Hague, Hà Lan, trong khi chờ phiên điều trần xác nhận cáo trạng ngày 23-9.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, một video lan truyền gây xôn xao dư luận khi tuyên bố ông Duterte đã được ICC phê duyệt thả tạm thời, và có thể ông sẽ sống tại Nhật Bản trong thời gian sắp tới.
Video ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán và hiểu nhầm về tình trạng pháp lý của ông Duterte, đặc biệt khi nó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Tính đến thời điểm hiện tại, video này đã thu hút hơn 172.000 lượt xem, hàng ngàn lượt thích và bình luận, trong đó nhiều người tin rằng Nhật Bản sẽ là nước tiếp nhận ông Duterte nếu ông được thả.
Video tuyên bố cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã được ICC phê duyệt thả tạm thời, và ông sẽ sống tại Nhật Bản trong thời gian sắp tới – Video: Youtube/NetzMVlog
Tuy nhiên, theo kiểm chứng của báo Rappler, các thông tin lan truyền trong đoạn video là vô căn cứ.
Trên thực tế, ông Rodrigo Duterte hiện vẫn bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của ICC ở The Hague. Tòa chưa ra quyết định tạm thả, và chưa có quốc gia nào xác nhận sẽ tiếp nhận ông.
Báo Rappler xác nhận đội ngũ pháp lý của ông Rodrigo Duterte từng nộp đơn yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thả tạm thời, nhưng đơn này vẫn đang được Phòng tiền xét xử xem xét.
Văn phòng công tố ICC phản đối kịch liệt đề nghị trên, lập luận rằng ông Duterte có nguy cơ bỏ trốn, cản trở điều tra và thậm chí có thể tái phạm nếu được thả.
Các công tố viên còn dẫn lại các tuyên bố trước đây của ông, trong đó có lời đe dọa nhân viên ICC và khẳng định “sẽ không bao giờ ra hầu tòa”, để chứng minh ông không đáng tin cậy.
Thông tin cho rằng Nhật Bản sẽ tiếp nhận ông Duterte cũng không có cơ sở xác thực. Tokyo chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức nào, trong khi video lan truyền chỉ hiển thị hình ảnh một tài liệu có logo ICC, không kèm bằng chứng từ chính phủ Nhật.
Trước đó, Phó Tổng thống Sara Duterte từng nhắc đến khả năng ông Duterte có thể sang Úc. Tuy nhiên, bà sau đó đính chính rằng chưa có yêu cầu chính thức gửi tới Canberra, và chính phủ Úc cũng đã bác bỏ khả năng tiếp nhận.
Hiện vụ việc vẫn được xử lý theo đúng quy trình pháp lý của ICC. Ông Duterte dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần xác nhận cáo trạng vào ngày 23-9, và cho đến thời điểm đó, ông vẫn bị giam giữ tại trung tâm giam giữ The Hague.