Hà NộiSau ba năm điều trị vô sinh ở Đức thất bại, chị Thu Trang trở về Việt Nam thụ tinh ống nghiệm, sinh con đầu lòng ở tuổi 36.
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện ở Đức ghi nhận chị Trang bị lạc nội mạc cơ tử cung và buồng trứng hai bên nên giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Bác sĩ chỉ định vợ chồng chị thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con, song thủ tục khá phức tạp, thời gian chờ đợi lâu khiến quá trình điều trị kéo dài. Sau ba năm với hai lần IVF thất bại, chị Trang quyết định về Việt Nam tập trung điều trị vô sinh.
Đầu năm ngoái, vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh). PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm, cho biết người bệnh bị lạc nội mạc tử cung – một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau bụng kinh và có thể dẫn đến vô sinh do gây viêm dính, cản trở tinh trùng gặp trứng.
Đây là tình trạng tế bào nội mạc tử cung phát triển ở ngoài buồng tử cung, có thể gặp tại buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ruột, phúc mạc… Như chị Trang, lớp niêm mạc tử cung phát triển bên trong lớp cơ tử cung và buồng trứng hai bên, gây ra các triệu chứng như rong kinh, đau bụng kinh dữ dội, ảnh hưởng khả năng sinh sản.
PGS Hoàng chỉ định chị Trang uống thuốc để điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung và các triệu chứng liên quan. Sau một tháng, chị Trang được dùng thuốc kích thích buồng trứng lần đầu, chọc hút noãn thụ tinh với tinh trùng của chồng. Phôi được nuôi cấy trong tủ timelapse tích hợp phần mềm đánh giá chất lượng bằng AI, thu được hai phôi ngày 5 và một chất lượng tốt.
Thay vì chuyển phôi, người bệnh tiếp tục được dùng thuốc ức chế nội tiết để điều trị ổn định lạc nội mạc tử cung, tránh ảnh hưởng đến khả năng làm tổ và phát triển của phôi thai. Khi các khối lạc nội mạc thu nhỏ rõ rệt, tử cung đủ điều kiện tiếp nhận phôi, bác sĩ chuẩn bị niêm mạc, tạo môi trường tối ưu cho phôi làm tổ.
BS.CKI Phan Ngọc Quý chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung, giúp chị Trang đậu thai ngay. Tháng trước, chị hạ sinh con gái nặng 2,8 kg bằng phương pháp mổ lấy thai. “Về Việt Nam điều trị vô sinh là quyết định đúng đắn nhất của vợ chồng tôi”, chị Trang nói, thêm rằng thời gian khám, xét nghiệm, nhập viện và điều trị chỉ trong vòng một năm, chi phí hợp lý so với nước ngoài.

Bé Lina, con đầu lòng của gia đình chị Trang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Theo bác sĩ Quý, là bệnh lý phụ khoa phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, do triệu chứng không điển hình, nhiều phụ nữ mất hàng chục năm mới được chẩn đoán. Các dấu hiệu thường gặp gồm đau bụng kinh dữ dội, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy bụng hoặc buồn nôn, đặc biệt trong kỳ kinh. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đi khám sớm nếu có triệu chứng nghi ngờ để cải thiện cơ hội mang thai, tăng hiệu quả điều trị, giảm chi phí.
Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, nuôi cấy và chuyển phôi cá thể hóa, tỷ lệ có thai trung bình sau chuyển phôi đạt trung bình 78,7%, tỷ lệ này ở nhóm phụ nữ 28-35 tuổi là 84,3%, dưới 28 tuổi là gần 85%.
Hằng Trần
Độc giả gửi câu hỏi về vô sinh, hiếm muộn để bác sĩ giải đáp |