Không còn ‘tòa tháp’ 1,95 m của HAGL, U.23 Việt Nam còn ai chuyên trị bóng bổng?

Không còn ‘tòa tháp’ 1,95 m của HAGL, U.23 Việt Nam còn ai chuyên trị bóng bổng?

bởi

trong

Các đối thủ sở hữu những “oanh tạc cơ” đúng nghĩa

Khả năng chống bóng bổng là khả năng rất quan trọng của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 (diễn ra từ ngày 15 – 29.7, tại Indonesia), bởi các đối thủ chính của chúng ta tại giải năm nay gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia sở hữu rất nhiều cầu thủ cao lớn, giỏi không chiến.

Không còn ‘tòa tháp’ 1,95 m của HAGL, U.23 Việt Nam còn ai chuyên trị bóng bổng?

Khả năng chống bóng bổng của đội tuyển U.23 Việt Nam đang được quan tâm

Ảnh: VFF

Trong danh sách 23 tuyển thủ U.23 Thái Lan có trung vệ Chanapach Buaphan cao đến 1,96 m, tiền vệ phòng ngự Sittha Boonlha cao 1,86 m và tiền đạo Yotsakorn Burapha cao 1,87 m. Với những cầu thủ vừa nêu, U.23 Thái Lan sẽ là đội bóng rất mạnh khi họ quyết tâm tấn công đối phương bằng bóng bổng.

Về phía đội chủ nhà U.23 Indonesia, đội này có trung phong gốc Hà Lan Jens Raven cao đến 1,89 m, trung vệ Brandon Scheunemann cao 1,87 m, trung vệ Kakang Rudianto cao 1,85 m và trung vệ Kadek Arel cao 1,84 m. Đây cũng là gương mặt được dự đoán sẽ rất nguy hiểm trong các pha bóng bổng, nếu U.23 Indonesia đối đầu với U.23 Việt Nam ở giai đoạn bán kết hoặc chung kết.

Một đối thủ nữa mà đội tuyển U.23 Việt Nam phải chú ý, đó là U.23 Malaysia. Đội bóng của HLV Nafuzi Zain có tiền đạo gốc Scotland Fergus Tierney cao 1,86 m, tiền đạo Haqimi Azim cao 1,84 m, trung vệ Ubaidullah Shamsul cao 1,83 m. Malaysia cũng là nền bóng đá có lối chơi thiên về sức mạnh và bóng bổng.

U.23 Việt Nam còn những nhân sự nào chuyên trị các pha không chiến?

Sau khi loại trung vệ cao nhất đội Đinh Quang Kiệt, HLV Kim Sang-sik sẽ đặt niềm tin vào nhóm các cầu thủ như Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m). Đây là những trung vệ từng chơi rất tốt tại giải U.23 quốc tế ở Trung Quốc hồi tháng 3.

Không còn ‘tòa tháp’ 1,95 m của HAGL, U.23 Việt Nam còn ai chuyên trị bóng bổng?
- Ảnh 2.

Thủ môn Trần Trung Kiên sẽ tăng giải pháp cho U.23 Việt Nam trong các pha không chiến

Ảnh: VFF

Khi đó, trước các đối thủ cao lớn, mạnh mẽ đến từ Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc, các trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, trong đó có các pha phòng ngự bóng tầm cao. Thế nên, sắp tới đây, Nguyễn Hiểu Minh và Lê Văn Hà sẽ là những niềm hy vọng của HLV Kim Sang-sik ở giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Ngoài ra, so với giải U.23 quốc tế tại Trung Quốc hồi tháng 3, U.23 Việt Nam có sự bổ sung trung vệ Phạm Lý Đức (1,82 m). Đây là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở V-League, thể hình khá, giỏi kèm người, có thể giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tăng khả năng chống bóng bổng.

Chưa hết, liên quan đến chuyện chống bóng bổng, vai trò của các thủ môn cũng rất quan trọng. Nếu các thủ môn của đội tuyển U.23 Việt Nam quán xuyến tốt khu vực cấm địa, ra vào hợp lý, cũng như khống chế tốt các quả tạt bóng từ 2 biên của đối thủ, U.23 Việt Nam sẽ tăng hiệu quả trong các pha không chiến.

Hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có 2 thủ môn được đánh giá cao là Trần Trung Kiên (1,91 m) và Cao Văn Bình (1,83 m). Hy vọng rằng trong những ngày tới, họ sẽ thể hiện tốt vai trò của mình, giúp đội tuyển U.23 Việt Nam an toàn trong khả năng phòng ngự, giúp hàng thủ của đội nhà không thua thiệt so với các đối thủ mạnh ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong các pha bóng tầm cao.