Thực hư video CEO Pfizer tuyên bố muốn giảm một nửa dân số thế giới

Thực hư video CEO Pfizer tuyên bố muốn giảm một nửa dân số thế giới

bởi

trong
Thực hư video CEO Pfizer tuyên bố muốn giảm một nửa dân số thế giới

CEO hãng dược Mỹ nổi tiếng Pfizer Albert Bourla – Ảnh: AFP

Những ngày qua, một video xuất hiện rộng rãi trên các nền tảng như Facebook và X đã khiến người dùng xôn xao khi quay lại cảnh giám đốc điều hành (CEO) hãng dược Pfizer, ông Albert Bourla, tuyên bố rằng mục tiêu của công ty là “giảm 50% dân số thế giới vào năm 2023”.

“Mục tiêu cho 5 năm tới, và một trong số đó là đến năm 2023, chúng tôi sẽ thành công giảm số người trên thế giới còn 50%. Tôi nghĩ hôm nay giấc mơ đó đang trở thành hiện thực”, ông Bourla nói trong đoạn video.

Tuy nhiên, theo tổ chức kiểm chứng thông tin độc lập Full Fact ngày 8-7, đoạn clip này đã bị bóp méo nội dung nghiêm trọng khi cắt ghép phần phát biểu của ông Bourla trong một buổi tọa đàm tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Trong đoạn video gốc tại WEF Davos năm 2022, ông Bourla thực chất đã nói rằng: “Một trong những mục tiêu cho 5 năm tới là đến năm 2023, chúng tôi sẽ giảm 50% số người trên thế giới không đủ khả năng chi trả cho thuốc của chúng tôi. Tôi nghĩ hôm nay giấc mơ đó đang dần trở thành hiện thực”.

Phần đề cập đến “người không đủ khả năng chi trả” đã bị cố tình lược bỏ nhằm xuyên tạc phát biểu của ông Bourla.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thực chất đã qua chỉnh sửa và cắt ghép các phát ngôn của CEO Pfizer – Video: X/@redpilldispensr

Ngoài ra, video lan truyền trên còn cắt ghép thêm một đoạn clip thật khác, trong đó ông Bourla nói về một “con chip sinh học” có thể gắn vào viên thuốc để gửi tín hiệu khi thuốc được uống và tiêu hóa.

Clip này thực ra được trích từ một buổi tọa đàm khác của Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra vào năm 2018, với chủ đề “Chuyển đổi y tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Ông Bourla khi đó đang nói về một loại thuốc chứa cảm biến và miếng dán đeo trên cơ thể, giúp gửi thông báo tới ứng dụng khi bệnh nhân đã dùng thuốc.

Công nghệ này được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt năm 2017 và là sản phẩm của hai công ty khác, không phải Pfizer. Ông Bourla chỉ sử dụng ví dụ này để minh họa cách công nghệ có thể tăng cường tương tác giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Trang Full Fact cho biết họ đã từng phản bác nhiều thông tin sai lệch về ông Bourla cũng như những tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến Diễn đàn Kinh tế thế giới.