
Các công dân Triều Tiên hồi hương bằng đường biển từ Hàn Quốc ngày 9-7 – Ảnh: Yonhap
Ngày 9-7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết những công dân Triều Tiên này được hồi hương bằng đường biển.
Thuyền của họ đi qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL), biên giới hàng hải trên thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, vào gần 9h sáng cùng ngày, Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức của bộ trên nói.
Chiếc thuyền sau đó đi về phía hai tàu của Triều Tiên, bao gồm một tàu tuần tra, đang chờ ở phía bên kia và tất cả cùng di chuyển về phía bắc.
Những công dân Triều Tiên này đều là ngư dân, được giải cứu trong vài tháng qua. Trong đó 4 người trôi dạt trên một chiếc tàu về phía Hàn Quốc vào tháng 5-2025 và 2 người còn lại được giải cứu vào tháng 3-2025.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, họ đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về nhà.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Koo Byoung Sam cũng khẳng định kế hoạch của Seoul đưa họ trở về an toàn và nhanh chóng vì lý do nhân đạo.
Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không phản hồi những thông báo về việc hồi hương và các kênh liên lạc liên Triều vẫn bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ căng thẳng.
Tàu của Triều Tiên cũng xuất hiện tại điểm chuyển giao người hồi hương mà không có thông báo trước.
Việc hồi hương diễn ra sau khi Tổng thống Lee Jae Myung, người nhậm chức vào ngày 4-6, đã hứa sẽ cải thiện quan hệ với Triều Tiên, nói rằng căng thẳng với Bình Nhưỡng đã gây ra tác động kinh tế tiêu cực thực sự.
Ông Lee đã kêu gọi ngoại giao và đối thoại với Triều Tiên. Chính quyền của ông cũng ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới, đồng thời thúc đẩy việc ngăn chặn các chiến dịch phát tờ rơi chống Triều Tiên.