Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách 3 người chết trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách 3 người chết trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

bởi

trong
Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách 3 người chết trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn xe khách đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận – Ảnh: MAI THỨC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay 9-7, đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) cho biết nguyên nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý.

Đại diện Đội 6 chia sẻ thêm, trước đó chiếc xe khách Thiện Trí biển số tỉnh Ninh Thuận cũ chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng Hà Nội vào TP.HCM, khi đến Km220+100 thì gặp sự cố nổ vỏ xe.

“Qua trích xuất giám sát hành trình, chiếc xe Thiện Trí khi gặp sự cố đã giảm tốc độ, chạy chậm. Chiếc xe này chỉ dừng được khoảng 30 giây, chưa kịp làm cảnh báo là xe khách phía sau tông vào”, đại diện Đội 6 cho biết thông tin ban đầu.

Cũng theo đại diện Đội 6, qua trích xuất giám sát hình trình thì chiếc xe khách Như Ý 78 mang biển số tỉnh Phú Yên cũ chạy đúng tốc cho phép trên cao tốc.

Danh tính các nạn nhân chết tại chỗ trong vụ tai nạn gồm: Lê Phạm Anh Vũ (40 tuổi), Trịnh Gia Bảo (16 tuổi, lần lượt là tài xế và phụ xe khách Thiện Trí), Phan Thị Thanh (25 tuổi, ngồi trên xe khách Như Ý 78).

Liên quan vụ tai nạn trên, sáng 9-7 đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Lưu Huỳnh Phúc cho biết sau khi tiếp nhận gần 40 nạn nhân, đơn vị đã huy động cán bộ sơ cứu ban đầu. Ngoài 3 nạn nhân chết tại chỗ, các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ và xuất viện gần hết.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương sẽ hỗ trợ các gia đình nạn nhân chết trong vụ tai nạn mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Còn một trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được hỗ trợ 2 triệu đồng.