Đạo diễn Khương Ngọc tự nhận là người con vô tâm, mượn lý do bận công việc mà quên sự quan tâm dành cho gia đình.
Ba ngày sau khi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, đạo diễn nói về Cục vàng của ngoại – phim đang ấp ủ. Khương Ngọc cho biết thực hiện tác phẩm như một cách soi chiếu bản thân. “Một thời gian dài, anh thờ ơ với gia đình để tập trung cho sự nghiệp, như một người vô tâm. Tôi cứ mượn cớ công việc làm phim chiếm thời gian nhiều, nên những cuộc điện thoại gọi về cho mẹ dần thưa đi”, anh nói.

Đạo diễn – diễn viên Khương Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh xem gia đình là chỗ dựa tinh thần giúp vượt qua giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp. Thời trẻ, anh gặp áp lực đồng trang lứa, thường so sánh mình với nhiều đồng nghiệp cùng xuất phát điểm nhưng sau đó vượt xa anh. Những ý nghĩ hơn thua khiến anh thụt lùi.
Lúc đó, đạo diễn chán nản, sợ đám đông nên thỉnh thoảng về nhà ở Nha Trang. Anh học cách mở lòng với người thân, nhất là mẹ. Mỗi sáng, anh dậy sớm, nghe tiếng chim hót, đọc sách, nhìn mẹ cắp rổ đi lượm trứng gà trong chuồng, ăn các món mẹ nấu. Năng lượng tích cực trong Khương Ngọc được khôi phục, dần lấy lại động lực làm nghề.
Đạo diễn quay phim mới vì muốn tri ân mẹ trước tiên. Anh chọn từ “cục vàng” đặt tên phim để gợi sắc thái mộc mạc, thân thuộc. “Tôi từng là ‘cục vàng’ của mẹ. Giờ đây, con gái của tôi tiếp tục là tài sản quý giá của bà”, Khương Ngọc cho biết.
Anh chắt lọc nhiều ký ức tuổi thơ về mẹ và bà để đưa vào phim. Thời bé, anh được ngoại yêu thương, bênh vực, do đó luôn xem bà là người “quyền lực nhất nhà”. Kỷ niệm êm đềm đó theo anh suốt chặng đường trưởng thành. Khi làm phim, đạo diễn muốn khắc họa hình ảnh một người bà vụng về trong việc thể hiện tình cảm với cháu, nhưng thầm lặng hy sinh thời gian, sức lực, niềm vui của bản thân.
Khương Ngọc chọn bối cảnh đặc trưng ở TP HCM để tái hiện cuộc sống đô thị, từ con hẻm nhỏ, xe cà phê đến tiếng rao hàng, cãi vã.

Poster “Cục vàng của ngoại” – dự án điện ảnh thứ ba Khương Ngọc làm đạo diễn. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu dịp 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Đạo diễn tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, 41 tuổi, sinh ra ở Nha Trang, Khánh Hòa. Gia đình không làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ, anh thích tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường. Diễn viên theo học Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nhờ người quen khuyến khích.
Những ngày đầu đi học, anh bán vé số, thi đấu cầu lông cho đội tuyển, làm người mẫu để có tiền trang trải cuộc sống. Anh từng theo ca hát, nằm trong nhóm nhạc FBO cùng Hoàng Duy, Tần Khánh. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh tham gia phim truyền hình Hoa dã quỳ (năm 2007), được biết đến với vai Sét – chàng trai giang hồ.
Khương Ngọc đóng vai Sét trong phim truyền hình “Hoa dã quỳ” (2007). Video: Đoàn phim cung cấp
Anh gây tiếng vang với các phim Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự thật vô hình. Khương Ngọc được nhiều đạo diễn mời đóng các dự án điện ảnh như (2012), Scandal (2013). Năm 2018, anh tham gia phim điện ảnh với vai phản diện. Năm ngoái, – phim anh đạo diễn với sự tham gia của Việt Hương, Hồng Đào, Ngọc Trinh – tạo bất ngờ khi thu về 113 tỷ đồng.
Trailer phim “Chị dâu”. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật