
Ngày 9.7, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Thanh tra Sở NN-MT Cà Mau đã ban hành kết luận thanh tra việc sử dụng kinh phí chương trình khuyến nông năm 2024 tại tỉnh này. Qua đó phát hiện một số sai sót, có trường hợp mô hình nuôi tôm nhưng biên bản lại ghi thả cá kèo. TP.Đà Lạt
Cụ thể, năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau thực hiện 6 mô hình khuyến nông, với tổng kinh phí gần 1,4 tỉ đồng, hỗ trợ cho 85 hộ dân. Qua thanh tra ghi nhận, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng triển khai tại hộ bà N.T.P (ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau cũ), nộp đơn xin tham gia ngày 2.7.2024, nhưng hợp đồng thực hiện mô hình lại được ký trước đó vào ngày 28.6.2024. Thậm chí biên bản thả giống lập ngày 5.11.2024 ghi nhận là thả cá kèo, thay vì tôm thẻ như phương án được duyệt.
Trong khi đó, mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến triển khai cho 49 hộ dân tại ấp Cái Cám và Phong Lưu (xã Đông Hưng, H.Cái Nước cũ) và ấp 9 (xã Khánh An, H.U Minh cũ) với tổng diện tích 80 ha, kinh phí thực hiện 360 triệu đồng, được thanh lý hợp đồng chỉ sau 1 tháng thả giống.
Trong đó, tại xã Đông Hưng, thực hiện thả giống ngày 15.11.2024 và thanh lý hợp đồng ngày 20.12.2024; tại xã Khánh An thả giống ngày 15.11.2024, thanh lý hợp đồng ngày 18.12.2024. Kết luận thanh tra chỉ ra việc thanh lý khi tôm nuôi mới được một tháng là chưa hợp lý, đánh giá hiệu quả mô hình chủ yếu dựa trên ước tính thay vì số liệu thực tế.
Sai sót tương tự được phát hiện tại mô hình xây dựng vùng nguyên liệu nuôi thủy sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng (nuôi cua kết hợp tôm sú và cá đối) ở xã Viên An Đông, TT.Rạch Gốc và xã Đất Mũi, trên tổng diện tích 40 ha. Trong đó, tại Viên An Đông và Rạch Gốc, các hộ dân thả giống ngày 21.11.2024 và được thanh lý hợp đồng cũng chưa đầy một tháng sau. Còn tại xã Đất Mũi, thời gian thả giống và thanh lý cũng chỉ cách nhau hơn 10 ngày.
Thanh tra Sở NN-MT Cà Mau cũng chỉ ra nhiều điểm bất thường như biên bản bàn giao giống không ghi rõ tên hộ nhận nhưng vẫn có chữ ký; các hình ảnh về hội nghị tổng kết kèm theo hồ sơ thanh toán và báo cáo tổng kết đều ở xã Đất Mũi.
Ngoài ra, tại mô hình ứng dụng cơ giới hóa và sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú quảng canh cải tiến được thực hiện tại ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Chánh (H.Đầm Dơi cũ) nghiệm thu (ngày 3.12.2024) sau ngày tổng kết mô hình (27.11.2024).
Từ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Sở NN-MT Cà Mau đề nghị Trung tâm Khuyến nông nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên để làm cơ sở khắc phục khi thực hiện các mô hình khuyến nông địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.