Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Đức, nói rằng thông tin Berlin đưa ra “hoàn toàn không phù hợp với sự thật mà phía Trung Quốc biết”, theo Reuters.
“Cả hai bên nên có thái độ thực tế, tăng cường giao tiếp kịp thời, tránh hiểu lầm và tính toán sai lầm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong một cuộc họp báo
Ảnh: AFP
Bà Mao còn nói rằng các tàu hải quân Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden và vùng biển Somalia, “góp phần đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển quốc tế”.
Trước đó, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức ngày 8.7 nói rằng một chiếc máy bay Đức đang thực hiện chuyến bay hoạt động thường lệ trên biển Đỏ, nhưng bị một tàu chiến Trung Quốc nhắm mục tiêu bằng tia laser mà không có lý do hoặc liên lạc trước đó. “Bằng cách sử dụng tia laser, tàu chiến đã gây rủi ro cho người và tài sản”, vị phát ngôn viên cho hay trong một tuyên bố qua email.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đức hôm 8.7 nói rằng một máy bay Đức tham gia nhiệm vụ “thường lệ” do Liên minh châu Âu (EU) đứng đầu nhằm bảo vệ giao thông hàng hải ở biển Đỏ đã bị tia laser nhắm tới, gây nguy hiểm cho nhân viên. Mô tả vụ này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, phía Berlin cho hay chiếc máy bay trinh sát liên quan đã buộc phải từ bỏ nhiệm vụ và quay trở lại căn cứ ở Djibouti.
Nhật báo Bild của Đức đưa tin vụ việc xảy ra vào ngày 2.7 gần bờ biển Yemen và liên quan đến “tia laser gây mù” nhằm phá vỡ hoạt động của chiếc máy bay Đức. Hiện vẫn chưa rõ tia laser đó là vũ khí hay hệ thống dẫn đường bằng laser, theo AFP.
Trung Quốc đã lập căn cứ hải quân thường trực đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti vào năm 2016, nằm ở vị trí chiến lược giữa biển Đỏ và vịnh Aden.
Bắc Kinh khẳng định căn cứ này được sử dụng để tiếp tế cho tàu hải quân, hỗ trợ gìn giữ hòa bình khu vực và các hoạt động nhân đạo cũng như chống cướp biển, nhưng căn cứ đó gần một căn cứ quân sự của Mỹ đã làm dấy lên những nghi ngại về hoạt động gián điệp, theo AFP.