Chậm nhất ngày 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử

Chậm nhất ngày 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử

bởi

trong

Ngày 9/7, Trung tâm Y tế Thanh An (Điện Biên) tổ chức lễ công bố chạy thử thành công hệ thống Bệnh án điện tử (E-EMR).

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13 hướng dẫn chi tiết triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 30/9 (thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy).

Còn lại, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Chậm nhất ngày 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử

Theo ông Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh An, với việc triển khai bệnh án điện tử, thời gian lập hồ sơ bệnh án giảm 40% (Ảnh: B.V).

Để bắt kịp tiến trình chuyển đổi số toàn ngành, Trung tâm Y tế Thanh An đã được lựa chọn là đơn vị triển khai thí điểm trong toàn tỉnh Điện Biên. Sau đợt tập huấn và vận hành thử hệ thống vào ngày 15/5, hệ thống bệnh án điện tử E-EMR đã được đưa vào thử nghiệm trong môi trường thực tế tại trung tâm.

Trung tâm đã triển khai ký số trên phần mềm EHIS (khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh), ứng dụng DICOM quản lý hoá chất, vật tư…; tiến hành số hóa hồ sơ bệnh án, các phiếu theo quy định của Bộ Y tế; thu thập mẫu chữ ký, xây dựng quy trình sắp xếp bệnh án điện tử, quy trình đóng dấu kết thúc bệnh án…

Theo ông Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh An, kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy hệ thống hỗ trợ tốt công tác khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ và lưu trữ dữ liệu bệnh nhân, đồng thời đảm bảo tính chính xác, liên thông và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Cụ thể, độ chính xác hồ sơ đạt trên 99 %, thời gian lập bệnh án giảm 40%. Tổng số hồ sơ bệnh án điện tử đã tạo lập tính từ ngày 1/5 đến 9/6 là gần 1.600 hồ sơ (nội trú và ngoại trú).

Vì thế, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức buổi lễ nhằm đánh giá mô hình trước khi xem xét nhân rộng và triển khai chính thức trên diện rộng trong thời gian tới.

Điện Biên là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp vì thế việc số hoá hồ sơ y tế giúp rút ngắn khoảng cách, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu vùng xa.