Nga không kích lớn chưa từng có, dội hơn 700 tên lửa, UAV vào Ukraine

Nga không kích lớn chưa từng có, dội hơn 700 tên lửa, UAV vào Ukraine

bởi

trong
Nga không kích lớn chưa từng có, dội hơn 700 tên lửa, UAV vào Ukraine

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích của Nga vào ngày 4/7 (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Pravda, Không quân Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 741 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 8/7, rạng sáng 9/7. Đây được cho là cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 718 UAV và 7 tên lửa, trong khi các mảnh vỡ UAV và tên lửa đã rơi xuống hàng loạt khu vực.

Theo thống kê của Không quân Ukraine, bắt đầu từ 20h ngày 8/7, Nga đã phóng 728 UAV Shahed và các UAV mồi nhử từ các thành phố Bryansk, Primorsko-Akhtarsk, Kursk, Oryol và Millerovo của Nga.

Ngoài ra, Không quân Ukraine cho biết 7 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K được phóng từ vùng Engels ở tỉnh Saratov và tỉnh Kursk, 6 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ Lipetsk.

Ukraine đã triển khai máy bay chiến đấu, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, các hệ thống không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động từ lực lượng phòng vệ để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Kyiv Independent cũng đưa tin Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn chưa từng có vào nhiều thành phố của Ukraine trong đêm qua và rạng sáng nay. Thành phố Lutsk được cho là nơi hứng chịu cuộc tấn công dữ dội nhất.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev vào nửa đêm. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố máy bay không người lái của Nga tấn công trung tâm thành phố và hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ các mục tiêu.

Không quân Ukraine cho biết hàng loạt UAV và tên lửa đạn đạo Nga đã nhắm mục tiêu vào các khu vực cực tây của Ukraine. UAV được cho là đã tiếp cận các thành phố phía tây gồm Lutsk, Lviv, Khmelnytskyi và Ternopil.

Suspilne đưa tin, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Lutsk phía tây tỉnh Volyn. Thống đốc tỉnh Volyn Ivan Rudnytskyi cho biết khu vực này có khoảng 50 máy bay không người lái và 5 tên lửa bay qua không phận qua đêm, đồng thời nói thêm rằng “gần như mọi thứ đều nhắm vào Lutsk”.

Thị trưởng thành phố Lutsk Ihor Polishchuk cho biết một vụ hỏa hoạn đã phá hủy một “khu công nghiệp” cũng như một gara. Ông gọi đây là “cuộc tấn công lớn nhất của Nga” vào thành phố này kể từ khi bắt đầu xung đột.

Ở những nơi khác trong khu vực, mái nhà của một ngôi nhà ở Khmelnytskyi đã bốc cháy. Ít nhất một người đã bị thương trong vụ tấn công, một người phụ nữ bị thương ở thành phố Brovary thuộc Kiev.

Trước đó, Không quân Ukraine đã cảnh báo vào cuối ngày 8/7 rằng Nga đã xuất kích máy bay MiG-31 từ sân bay Savasleyka ở Nizhny Novgorod, khiến toàn bộ Ukraine phải chịu mối đe dọa tên lửa kéo dài nhiều giờ. Quân đội Ukraine cho biết, dàn máy bay không người lái Nga cũng hướng đến nhiều thành phố ở Ukraine.

Không quân Ba Lan cho biết họ đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của Ba Lan.

Tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tự sát của Nga liên tục nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev và các thành phố trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Các cuộc tấn công mới vào Ukraine diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gửi 10 tên lửa đánh chặn Patriot đến Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố tạm dừng việc chuyển các lô vũ khí phòng không cho Ukraine. Quyết định này khiến Ukraine lo ngại và kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ để đối phó Nga.