Tổng thống Trump đang mở rộng cuộc chiến thương mại toàn cầu bằng các mức thuế mới: “Chúng tôi đã đánh thuế thép, như mọi người biết đấy, là 50%, chúng tôi đã đánh thuế nhôm 50%, gỗ xẻ cũng vừa được công bố. Ô tô cũng đã xong và bây giờ chúng tôi đang đánh thuế đồng”.
Tổng thống cho biết thuế đối với kim loại đồng sẽ được đặt ở mức 50%. Điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước một loại kim loại quan trọng đối với sản xuất xe điện, phần cứng quân sự, lưới điện và nhiều thứ khác nữa.
Nhưng động thái này sẽ làm tăng thêm sự bất ổn cho sản xuất công nghiệp, sau các mức thuế đã áp đặt trước đó lên thép và các kim loại khác.
Nhưng ông Trump không dừng lại ở đó. Ông cho biết các mức thuế lớn đối với vi xử lý máy tính và dược phẩm cũng sẽ sớm được áp dụng.
Tổng thống Mỹ cho biết các mức thuế đối với dược phẩm có thể lên tới 200%.

Một công nhân đang phân loại sản phẩm tại khu vực đóng gói của một xưởng may ở Ashulia, ngoại ô Dhaka (Bangladesh), ngày 19.4.2025
ẢNH: REUTERS
Dù vậy, cổ phiếu Mỹ vẫn phản ứng bình tĩnh trước tin tức này, với chỉ số S&P đóng cửa gần như đi ngang vào ngày 8.7.
Một số nhà phân tích cho rằng điều đó là hệ quả của cái gọi là “thương mại TACO” – viết tắt của những từ tiếng Anh có nghĩa là “ông Trump chỉ rung cây nhát khỉ về thuế”.
Các lá thư thiết lập mức thuế quan cho đến nay đã được gửi đến 14 quốc gia, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải đối mặt với mức thuế 25% kể từ ngày 1.8. Ông Trump cho biết sẽ sớm có thêm nhiều lá thư nữa.
Ông nói ông “có thể” sẽ thông báo cho EU biết mức thuế đối với khối này trong vòng hai ngày tới. Tuy nhiên ông cho biết khối này đã hành xử “rất tốt” trong các cuộc đàm phán.
Cho đến nay, Mỹ chỉ mới đạt thỏa thuận thương mại với Anh và Việt Nam, nhưng cũng có một thỏa thuận khung với Trung Quốc. Ông Trump cho biết hiện ông đang có quan hệ tốt với Bắc Kinh vì chính phủ Trung Quốc đã “rất công bằng” trong các cuộc đàm phán thương mại.