
Reuters dẫn lời Tổng thống Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 8.7 cho hay trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông đã thuyết phục Hàn Quốc đồng ý chi thêm cho sự hiện diện của lực lượng Mỹ, nhưng khi ông Joe Biden làm tổng thống, thỏa thuận này đã bị hủy.
Tổng thống Trump nói: “Tôi chốt được 3 tỉ USD bằng một cuộc điện thoại nhưng tôi nói với phía Hàn Quốc rằng năm sau cần phải nói chuyện lại”.
Theo ông Trump, sự hiện diện quân sự của lực lượng Mỹ mang lại lợi ích kinh tế “khổng lồ” cho những nước như Hàn Quốc.
Hiện khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trong một di sản kéo dài từ Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953). Hàn Quốc dựa vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ để đối phó các mối đe dọa.
Ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, Hàn Quốc và chính quyền cựu Tổng thống Biden ký kết thỏa thuận mới, kéo dài 5 năm, theo đó Seoul nâng phần đóng góp cho chi phí quân sự Mỹ tại nước này lên 8,3%, cụ thể là 1,47 tỉ USD trong năm đầu tiên của thỏa thuận.
Những khoản điều chỉnh gia tăng sau đó sẽ dựa vào chỉ số giá tiêu dùng mới nhất.