Nga tuyên bố xuất xưởng drone nhiều gấp 3 lần kế hoạch

Nga tuyên bố xuất xưởng drone nhiều gấp 3 lần kế hoạch

bởi

trong

Thủ tướng Nga nói đã sản xuất nhiều drone gấp ba lần mục tiêu đề ra, khi gần đây thường sử dụng số lượng lớn để tập kích Ukraine.

“Hầu hết lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp đều được đưa vào các dự án quốc gia mới, nhằm đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ. Một trong số đó là thiết bị bay không người lái (drone)”, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết hôm 8/7.

Ông tuyên bố Nga đã xuất xưởng số drone nhiều gấp ba lần kế hoạch đề ra, nhờ sự hỗ trợ lớn về tài chính của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, trong đó có cả công ty dân sự.

Thủ tướng Nga không nêu cụ thể chủng loại và số lượng, song Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng ông đề cập kế hoạch sản xuất cả máy bay không người lái (UAV) tầm xa kiểu Geran-2 và các mẫu drone nhỏ hơn trong năm 2025.





Nga tuyên bố xuất xưởng drone nhiều gấp 3 lần kế hoạch

Loạt UAV Geran-2 chờ lắp đặt trong ảnh công bố hồi tháng 3/2024. Ảnh: Soloviev Live

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cùng ngày cho biết Nga tháng trước phóng lượng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhiều gấp 1,6 lần so với tháng 5. Frontelligence Insight, nhóm phân tích tin tình báo ở Ukraine, nói Nga đã sử dụng tổng cộng 28.743 UAV tự sát kể từ đầu xung đột, trong đó chỉ riêng tháng 6 là 2.763 chiếc, tương đương 10% tổng số phi cơ.

Nhóm ước tính Nga sản xuất trung bình hơn 60 UAV tự sát tầm xa Geran-2 mỗi ngày, tức là gần 1.850 máy bay mỗi tháng, trong giai đoạn tháng 2-4.

ISW ngày 8/7 nhận định tăng sản lượng UAV tầm xa cho phép Nga triển khai nhiều phi cơ hơn để tập kích lãnh thổ Ukraine hàng ngày. Bước tiến này cũng giúp Nga sử dụng những chiếc Geran-2 cho nhiệm vụ tập kích mục tiêu ở tiền tuyến, thay vì chỉ dành cho những cuộc tấn công hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Trong cuộc tập kích loạt thành phố Ukraine rạng sáng 9/7, quân đội Nga đã triển khai tổng cộng 728 UAV tự sát và mồi bẫy cùng 13 tên lửa các loại, đánh dấu đòn tập kích lớn nhất của Moskva kể từ đầu xung đột.

Ngoài tăng sản lượng, Nga cũng tập trung cải thiện hiệu suất tác chiến của UAV. Moskva đã nhiều lần nâng cấp đáng kể dòng Geran-2, trong đó có trang bị đầu đạn mới với khối lượng 90 kg, kết hợp cảm biến quang – điện tử với công nghệ AI để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho những đòn đánh tiếp theo.

Nga cũng được cho là đã triển khai dòng Geran-3 được trang bị động cơ phản lực, có đầu đạn và vận tốc lớn hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm dùng động cơ cánh quạt.

Thiếu tá Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine, hôm 5/7 cảnh báo rằng Nga có khả năng triển khai 1.000 UAV tầm xa mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn, trong thời gian tới.

Phạm Giang (Theo Izvestia, Kyiv Post)