U50 làm mẹ lần hai

U50 làm mẹ lần hai

bởi

trong

Hà NộiTái hôn ở tuổi 42, chị Thủy nhiều lần điều trị vô sinh bằng thụ tinh ống nghiệm thất bại, 6 năm sau mới thành công có con.

“Làm mẹ khi gần 50 tuổi là một phép màu”, chị Trần Thu Thủy, ngụ tại Hải Phòng, chia sẻ khi đưa con gái thăm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào đầu tháng 7. Bé Gạo là “trái ngọt” của vợ chồng chị sau 6 năm 4 lần chọc hút noãn, một lần chuyển phôi thất bại.

Chị Thủy tái hôn năm 2018, khi đã có con riêng và muốn có con chung, song ba năm không đậu thai tự nhiên. Chị lớn tuổi, men gan cao, đường huyết tăng, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) chỉ 1.05 ng/m, trong khi người chồng chất lượng tinh trùng kém. Để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Thủy mất hai tháng điều trị bệnh nền, ổn định chỉ số nội tiết và chức năng gan. “Tôi nghĩ cứ IVF là sẽ có con, nhưng thực tế hành trình không dễ dàng, nhất là khi lớn tuổi”, chị Thủy nói.

Trong nửa năm, chị Thủy trải qua ba chu kỳ kích trứng, số noãn thu được ngày càng ít, từ 11 xuống 8 rồi chỉ còn 6. Phôi tạo ra hầu hết bị bất thường nhiễm sắc thể khi sàng lọc di truyền. Một phôi đủ điều kiện chuyển vào buồng tử cung nhưng không thành công. Chị Thủy được khuyên xin trứng từ người hiến tặng để tăng cơ hội có con, nhưng chị muốn con mang dòng máu của mình.

Sau ba lần thất bại, chị nghỉ 5 tháng để bồi bổ sức khỏe, cải thiện chất lượng trứng. Nhờ chị ăn uống lành mạnh, ngủ đúng giờ và tuân thủ điều trị nội tiết, lần chọc trứng thứ 4 thành công hơn mong đợi thu được 6 noãn, tạo được 3 phôi trung bình.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc IVF Tâm Anh Hà Nội, tư vấn chuyển cùng lúc ba phôi vào tử cung thay vì tiếp tục sàng lọc. ” hiệu quả thấp hơn phôi ngày 5 nhưng với bệnh nhân lớn tuổi, sàng lọc xong có thể không còn phôi nào”, bác sĩ Hoàng nói.

Chị Thủy giữ tinh thần lạc quan, không kiêng cữ vận động, sau hai tuần chuyển phôi xét nghiệm đậu thai. Đến tuần thứ 5, thai dọa sảy được bác sĩ kịp tiêm thuốc giữ lại. Bé Gạo chào đời khỏe mạnh nặng 3,4 kg, không gặp vấn đề bất thường nào về di truyền, hiện đã hơn hai tuổi.





U50 làm mẹ lần hai

Chị Thủy và con gái. Ảnh: IVF Tâm Anh

Theo bác sĩ Lê Hoàng, điều trị vô sinh cho đòi hỏi phác đồ cá nhân hóa cao, đồng thời theo dõi sát sao các bệnh nền liên quan. Phụ nữ sau 40 tuổi, đặc biệt sau 45, khả năng sinh sản giảm mạnh do chất lượng và số lượng trứng suy giảm, tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, sảy thai hoặc các biến chứng trong thai kỳ. Song với sự phát triển của y học sinh sản, công nghệ nuôi cấy phôi và sàng lọc di truyền, phụ nữ lớn tuổi vẫn có cơ hội làm mẹ. Tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh cũng góp phần tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Chị Thủy còn một phôi đông lạnh ở IVF Tâm Anh, dự tính sinh thêm con. “Còn sức khỏe, còn hy vọng thì tôi vẫn muốn có thêm con”, chị nói.

Thanh Ba

Độc giả gửi câu hỏi về vô sinh hiếm muộn để bác sĩ giải đáp