Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài lái xe tải chạy ẩu, nhập làn vào cao tốc “như tự sát”, dẫn đến va chạm với một xe khác cùng chiều.
Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 2.7.2025 trên đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình (CT16), đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Xe tải đè vạch xương cá, tạt đầu quệt văng gương ô tô khác rồi bỏ chạy
Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này di chuyển trên cao tốc Hưng Yên – Thái Bình, hướng từ Thái Bình về Hưng Yên. Khi đến nút giao Yên Mỹ, tài xế một phen “thót tim” khi phát hiện từ làn bên cạnh xuất hiện một xe tải màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát), đi từ hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào đường dẫn; sau đó bất ngờ tạt đầu, cắt mặt ô tô gắn camera hành trình để nhập làn vào cao tốc Hưng Yên – Thái Bình.
Đáng nói, thay vì tuân thủ quy định chạy theo làn dẫn nhập và từ từ nhập vào làn chính nhằm đảm bảo an toàn; tài xế xe tải này lại bất chấp nguy hiểm, lái xe chuyển cùng lúc nhiều làn, cán qua cả vạch xương cá (vạch kênh hóa dòng xe) rồi tạt đầu xe khác để vào cao tốc.
Tình huống lái xe kiểu “tự sát” dẫn đến va chạm khiến ô tô gắn camera hành trình bị văng gương chiếu hậu nhưng may mắn không dẫn đến thiệt hại về người. Mặc dù vậy, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết vụ việc mà nhân ga bỏ chạy, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống xe tải chạy ẩu, tạt đầu ô tô gây tai nạn
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế xe tải nói trên.
Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.
“Vạch xương cá” là gì?
Vạch kênh hóa dòng xe còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là vạch xương cá, xuất hiện tại các giao lộ, trạm thu phí, lối nhập làn… Loại vạch này gồm những đường kẻ song song, có góc nghiêng 135 độ so với hướng chuyển động của xe giúp điều hướng dòng xe di chuyển. Quan trọng hơn, phương tiện không được phép lưu thông trong phần vạch kẻ này. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn có thói quen đè, lấn vạch để tránh kẹt xe, di chuyển nhanh hơn.
Căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô trong phạm vi vạch kênh hóa dòng xe bị phạt 400.000 – 600.000 đồng. Trong khi đó, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 200.000 – 400.000 đồng nếu vi phạm điều này theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 7 của Nghị định 168.
Lái ô tô chuyển làn không đúng quy định phạt tiền ra sao?
Phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyến sang một làn đường liền kê” khi chạy trên đường cao tốc (điểm g, khoản 5, điều 6). Đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền từ 20 – 22 triệu đồng; trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông có bị phạt?
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển ô tô gây tai nạn mà không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan chức năng sẽ bị phạt tiền 16 – 18 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.