Trung Quốc nhất trí sẽ ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Đông Nam Á

Trung Quốc nhất trí sẽ ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Đông Nam Á

bởi

trong
Trung Quốc nhất trí sẽ ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Đông Nam Á

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng các nước Đông Nam Á bắt tay tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 10-7 – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-7, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan thông báo Trung Quốc sẽ ký Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), hay còn gọi là Hiệp ước Bangkok, ngay khi hoàn tất các thủ tục.

“Trung Quốc đã cam kết sẽ ký hiệp ước mà không kèm bất kỳ điều kiện nào”, ông Hasan chia sẻ bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin này, khẳng định Bắc Kinh đang trao đổi với các nước ASEAN về việc ký kết nghị định thư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo thường kỳ chiều 10-7: “Trung Quốc đã luôn kiên định ủng hộ việc thiết lập khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á, và đã nhiều lần thể hiện mong muốn đi đầu trong việc ký kết nghị định thư của hiệp ước này”.

Hiệp ước SEANWFZ được ký kết ngày 15-12-1995 tại Bangkok (Thái Lan) và có hiệu lực ngày 28-3-1997.

Mục tiêu chính của hiệp ước là ngăn chặn sự phát triển, sản xuất, sở hữu, thử nghiệm, sử dụng hoặc triển khai vũ khí hạt nhân trong khu vực Đông Nam Á, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực và giải trừ quân bị toàn cầu.

Đến nay hiệp ước được tham gia bởi đầy đủ 10 quốc gia thành viên ASEAN. Trong thời gian qua, ASEAN cũng đã kêu gọi các cường quốc hạt nhân trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nga và Pháp, tham gia hiệp ước và cam kết không sử dụng hay triển khai vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Sau khi ký kết nghị định thư, Trung Quốc sẽ là cường quốc hạt nhân đầu tiên và cũng là thành viên ngoại khối ASEAN đầu tiên của hiệp ước này.

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này có sự tham gia của quan chức ngoại giao hàng đầu nhiều nước đối tác. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự hội nghị ngày 10-7, trong khi người đồng cấp Mỹ Marco Rubio sẽ tham gia phiên họp ngày 11-7.

Hội nghị lần này đánh dấu chuyến công tác châu Á đầu tiên của ông Rubio trong vai trò ngoại trưởng, bỏ qua các đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trung Quốc chốt ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Đông Nam Á - Ảnh 3.Chuyên gia Malaysia: Việt Nam đóng góp lớn cho ASEAN

Chuyên gia quan hệ đối ngoại, quốc phòng và chiến lược thuộc Trường ĐH Malaya, ông Collins Chong Yew Keat, chia sẻ với Tuổi Trẻ về đóng góp của Việt Nam sau 30 năm gia nhập ASEAN và vai trò trong tầm nhìn chung 20 năm tới.