
Anh và các nước châu Âu vẫn đang duy trì hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga (Ảnh: UP).
Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Phục hồi Ukraine năm nay, diễn ra tại Rome, Italy, chính phủ Anh thông báo.
Tuyên bố cho biết thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Anh và tạo thêm việc làm, đồng thời cho phép Ukraine tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga.
Theo đó, hơn 5.000 tên lửa phòng không do Thales UK (chi nhánh Anh của tập đoàn quốc phòng và công nghệ Pháp) sản xuất sẽ được chuyển giao, không chỉ giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của Vương quốc Anh mà còn hỗ trợ Ukraine duy trì khả năng kháng cự trong cuộc chiến. Thông tin chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
Anh cũng xác nhận sẽ cung cấp tới 283 triệu bảng Anh viện trợ song phương cho Ukraine trong năm tới.
“Tuyên bố này một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ lâu dài của chúng tôi đối với Ukraine, tăng cường hệ thống phòng không của họ trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực tái thiết quốc gia thiết yếu nhằm đem lại hy vọng mà họ đang cần”, Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner được trích lời trong thông cáo báo chí của chính phủ.
Anh sẽ phân bổ 10,5 triệu bảng Anh cho Chương trình Cải cách Quản trị và 1 triệu bảng Anh cho Văn phòng Chuyển đổi Xanh của Ukraine trong năm tài chính 2025–2026.
Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này sẽ mở rộng hỗ trợ dành cho Ukraine trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, giao thông cho đến quốc phòng. Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng công bố việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và giải ngân các khoản viện trợ tài chính mới từ EU.
Bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng EU sẽ đồng hành cùng Ukraine “chừng nào còn cần thiết”.
Bà tuyên bố, kể từ khi chiến sự nổ ra, châu Âu đã và sẽ tiếp tục là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine với gần 165 tỷ euro. Riêng trong năm nay, chúng tôi sẽ chi trả 84% nhu cầu viện trợ quốc tế của Ukraine”.
Nhân dịp hội nghị, bà cũng chính thức công bố các khoản giải ngân sắp tới: “Trong khuôn khổ gói hỗ trợ này, tôi xin công bố một khoản chi trả 1 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô. Tôi cũng xin công bố khoản giải ngân hơn 3 tỷ euro từ Quỹ hỗ trợ Ukraine. Và các khoản bảo lãnh và viện trợ mà chúng ta ký kết ở đây hôm nay sẽ mở khóa 10 tỷ euro đầu tư cho tăng trưởng, phục hồi và tái thiết Ukraine”.
Bà von der Leyen cũng lưu ý rằng việc hỗ trợ Ukraine đồng thời giúp các quốc gia EU đạt được các mục tiêu quốc phòng của chính họ: “Việc hỗ trợ Ukraine cũng sẽ giúp các quốc gia thành viên đạt được chỉ tiêu quốc phòng của NATO là 3,5% cộng thêm 1,5% GDP”.
Cũng tại hội nghị này, bà von der Leyen đã công bố việc thành lập một quỹ tái thiết Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng công cuộc tái thiết Ukraine sẽ là điều bất khả thi nếu nước này không giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Ukraine không được sao nhãng tiến trình cải cách khi đang trên đường gia nhập EU.