
Cảnh đổ nát sau trận không kích của Nga vào Ukraine hôm 10/7 (Ảnh: Reuters).
“Đêm qua, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn kéo dài gần 10 giờ. Có tổng cộng 18 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, và khoảng 400 máy bay không người lái (UAV) tấn công đã được sử dụng, gần 200 trong số đó là máy bay Shahed”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 10/7.
Theo ông Zelensky, mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga là thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Ngoài ra, các tỉnh Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad và Kharkov cũng bị tấn công.
Ông Zelensky xác nhận 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương ở Kiev trong cuộc tấn công của Nga.
“Đây rõ ràng là một sự leo thang của Nga, hàng trăm máy bay không người lái Shahed mỗi đêm, những cuộc không kích liên tục và các cuộc tấn công ồ ạt vào hàng loạt thành phố của Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước ngay lập tức gây sức ép lên Nga, đồng thời ra lệnh đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Moscow.
“Điều này đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ. Các lệnh trừng phạt phải được áp đặt nhanh hơn và áp lực lên Nga phải đủ mạnh để họ thực sự cảm nhận được hậu quả từ những hành động của mình. Các đối tác của chúng ta cần hành động nhanh hơn trong việc đầu tư vào sản xuất vũ khí và phát triển công nghệ”, ông Zelensky tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông sẽ thảo luận với các đối tác về việc cấp thêm kinh phí cho việc sản xuất máy bay không người lái đánh chặn và cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.
Trước đó, ông Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công của Nga cho thấy cần phải có các lệnh trừng phạt “mạnh tay” đối với Moscow và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga.
“Các đối tác của chúng ta cần biết cách gây áp lực để buộc Nga phải nghĩ đến việc chấm dứt chiến tranh, chứ không phải tiến hành các cuộc tấn công mới. Bất kỳ ai muốn hòa bình đều phải hành động”, ông Zelensky kêu gọi.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh viện trợ quân sự từ đồng minh, đặc biệt là các hệ thống phòng không.
“Patriot và tên lửa của hệ thống này thực sự giúp bảo vệ sinh mạng. Điều vô cùng quan trọng là duy trì sự hỗ trợ của các đối tác đối với việc phòng thủ tên lửa đạn đạo”, ông Zelensky nói.
Ngày 10/7 là ngày thứ hai liên tiếp Nga không kích quy mô lớn vào Kiev và các thành phố của Ukraine.
Trước đó, Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn chưa từng có bằng máy bay không người lái vào đêm 8/7, rạng sáng 9/7. Nga phóng 728 máy bay không người lái các loại trên khắp Ukraine, con số cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Cuộc tấn công kỷ lục trước đó diễn ra vào ngày 4/7.
Nga đã tăng cường các cuộc không kích sau các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nguồn tin liên quan đến Điện Kremlin tiết lộ với báo New York Times rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể sụp đổ trong vòng vài tháng.
Cuối tháng 6, Mỹ đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine khi Lầu Năm Góc xem xét lại kho vũ khí của Mỹ. Sau các cuộc không kích tăng cường của Nga, Tổng thống Trump ra lệnh tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine và đang xem xét việc gửi thêm lá chắn phòng không Patriot.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã được chứng minh hiệu quả giúp Ukraine đánh chặn tên lửa Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần ít nhất 25 tổ hợp Patriot để bảo vệ không phận, trong khi nước này hiện chỉ có 6 tổ hợp, trong đó 2 tổ hợp đang được sửa chữa.
Các cuộc tấn công kỷ lục của Nga đang đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong bối cảnh nguồn cung vũ khí phòng không bị hạn chế.