Ngày 10/7, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn phường.
Trước đó, ngày 2/7, anh N.V.X.H. (SN 1997, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) trình báo bị mất xe máy mua 52 triệu đồng khi để xe tại nhà.
Trong khi đó, chị L.T.T. (SN 1991, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) trình báo bị mất xe máy mua 25 triệu đồng, khi để xe trên đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).
Qua điều tra, Công an phường Thanh Khê xác định nhóm đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy nói trên là H.H.T. (SN 2005), N.D.T.N. (SN 2009), P.T.P. (SN 2009), N.T.Đ. (SN 2007), Đ.Đ.Q.D. (SN 2011), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định ngày 2/7, các đối tượng trên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản là sắt công trình để bán và có bàn bạc với T.N.N. (SN 2004, trú thành phố Đà Nẵng).
Trong quá trình lên kế hoạch, T.N.N. thấy việc trộm cắp tài sản là vi phạm, sợ cơ quan công an phát hiện nên đã nói lại cho nhóm và từ chối không tham gia, sau đó về nhà ngủ.
Sau khi T.N.N bỏ đi, các đối tượng còn lại hẹn nhau tập trung tại quán Internet trên đường Trần Cao Vân để bàn bạc việc trộm cắp. Tại đây, Đ., T., N. và P. thống nhất sẽ trộm xe máy nhằm làm phương tiện đi lại và phục vụ cho việc trộm sắt công trình.
Đến 2h20 ngày 3/7, khi đi đến trước số 259/02 Trần Cao Vân, các đối tượng phát hiện xe máy của chị L.T.T. đang để tại đây không có người trông coi, có chìa khóa sẵn ở xe nên cùng nhau đẩy xe ra khỏi đường hẻm, sau đó đi xe đến đường Thái Thị Bôi, Đà Nẵng, tìm chỗ cất giấu.
Khi đi đến trước nhà số 8 Thái Thị Bôi, nhóm đối tượng này tiếp tục thấy xe máy của anh N.V.X.H. để tại đây không có người trông coi nên dắt xe trên ra ngoài, đưa về hẻm đường Trần Cao Vân.
Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng.