Hơn 28.000 bị hại đại án FLC nhận lại 1.786 tỷ đồng như thế nào?

Hơn 28.000 bị hại đại án FLC nhận lại 1.786 tỷ đồng như thế nào?

bởi

trong

Chiều 10/7, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, bản án xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và đồng phạm – vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán – có số lượng tiền được thu hồi rất lớn (gần 2.500 tỷ đồng).

Số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại đặc biệt lớn, hơn 28.000 người.

Hơn 28.000 bị hại đại án FLC nhận lại 1.786 tỷ đồng như thế nào?

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8/2024 (Ảnh: Phúc Bình).

Thi hành án dân sự TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án tiếp nhận và tổ chức thi hành án.

Cơ quan này đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan theo dõi thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự TP Hà Nội (https://thads.moj.gov.vn/hanoi) hoặc số điện thoại hotline 0979.866.642.

Trước mắt, để thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành án, tránh để kẻ gian lợi dụng thông tin được công khai, Thi hành án dân sự Hà Nội đề nghị người được bồi thường kiểm tra thông tin cá nhân của mình tại Bản án sơ thẩm 426/2024/HSST ngày 5/8/2024 của TAND TP Hà Nội (phụ lục số 1 và phụ lục số 3.1).

Trường hợp có tên tại phụ lục chưa được nhận bồi thường từ người phải thi hành án, đương sự cần liên hệ với ngân hàng nơi mở tài khoản cá nhân để thực hiện xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng của mình, rồi cung cấp cho cơ quan thi hành án.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội đề nghị người được bồi thường theo bản án cần cảnh giác với những thông tin không chính thống, tuyệt đối tránh bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch.

Bản án sơ thẩm số 426/2024 của TAND TP Hà Nội tuyên buộc Trịnh Văn Quyết, Trịnh Minh Huế (em gái ông Quyết) phải liên đới bồi thường cho các bị hại (133 bị hại) số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng và bồi thường cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường (27.881 người) số tiền trên 1.783 tỷ đồng.

Tồng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng (phụ lục 1 và phụ lục 3.1), theo cơ quan thi hành án.

“Tính đến ngày 4/6, Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án nói trên”, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho hay.

Tại phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 6 vừa qua, HĐXX cho biết bị cáo Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án gần 2.500 tỷ đồng (nộp thừa hơn 20 tỷ đồng).

Quá trình xét xử, gia đình cựu Chủ tịch FLC nộp thêm hơn 24,5 tỷ đồng để đảm bảo nếu được HĐXX phúc thẩm chấp nhận chuyển hình phạt đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán từ phạt tù sang phạt tiền.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt là 7 năm tù – so với án sơ thẩm ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Ngoài việc bồi thường cho hơn 28.000 bị hại với số tiền gần 1.786 tỷ đồng, số tiền còn lại đã thu hồi trong vụ án sẽ được truy nộp, xung công quỹ (do thu lợi bất chính từ thao túng thị trường chứng khoán), tiền án phí, tiền phạt, theo đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội.