Nội dung tổng kết kỳ họp 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp 10, kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 10/7.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong khoảng 1,5 tháng với 30 ngày làm việc.
Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tổ chức kỳ họp theo 2 đợt, do số lượng nội dung lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp rất lớn, gồm nhiều nội dung khó và phức tạp.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng (Ảnh: Hồng Phong).
Theo đó, đợt 1 dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày, chủ yếu thảo luận các nội dung trình Quốc hội biểu quyết thông qua và thảo luận ở tổ một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cũng sẽ được bố trí ngay trong đợt 1 của kỳ họp.
Đợt 2 Quốc hội dự kiến họp trong 10 ngày, chủ yếu để biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết và thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến.
Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 7-9 ngày, theo Tổng Thư ký Quốc hội.
Ông Tùng cũng thông tin về nội dung dự kiến kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV gồm 21 nội dung thuộc công tác lập pháp, 9 nhóm nội dung về kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; 12 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
Các nội dung trên chưa bao gồm các dự án cấp có thẩm quyền đề nghị nghiên cứu, sửa đổi và các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025.
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, cấp có thẩm quyền đã đề nghị các cơ quan sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong các luật, hoàn thành trong năm 2025. Trong đó, có Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Sở hữu trí tuệ…
Ông đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, rà soát các luật này, thông tin cụ thể đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung, thời điểm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến độ gửi hồ sơ tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội, để triển khai ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, bảo đảm các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2025.
Tại kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ, ông Tùng cho hay biết dự kiến sẽ qua 19 dự án luật; cho ý kiến 2 dự án luật. Ngoài ra, hiện Chính phủ đã có văn bản đề nghị trình Quốc hội 21 dự án luật khác.
Do kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án về việc xây dựng các báo cáo.
Phương án 1, các cơ quan chỉ xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp 10. Trong đó có nội dung về công tác năm 2025 và các công tác khác theo yêu cầu tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phương án 2, các cơ quan chuẩn bị 2 loại báo cáo trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp 10, bao gồm: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo công tác năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).
Nêu thêm ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, thông qua những nội dung cấp bách để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành kinh tế – xã hội.
Những dự án luật dự kiến cho ý kiến lần đầu và thông qua theo quy trình 2 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị để lại cho nhiệm kỳ sau, vì Quốc hội khóa XV không còn thời gian để tổ chức thêm kỳ họp.