Ngày 10/7, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi tiếp dân đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp tại trụ sở số 1 của Ban Tiếp công dân Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì) kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại trụ sở số 2 (phường Vĩnh Phúc), trụ sở số 3 (phường Hòa Bình) và 148 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi tiếp công dân (Ảnh: Ngọc Kiên).
Tại đây, bà Trần Thu Hằng (xã Lâm Thao) và một số công dân đại diện cho 24 giáo viên mầm non hợp đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) đề nghị xem xét, ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non theo Công điện 61/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 85/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Sau khi nghe công dân trình bày, ông Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn của các giáo viên và đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp căn cơ, toàn diện, đảm bảo công bằng, lợi ích cho các giáo viên theo đúng quy định.
Đối với 557 biên chế giáo viên được giao của tỉnh Phú Thọ (cũ), ông Đông chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, báo cáo lại kế hoạch triển khai hình thức tuyển dụng trước ngày 25/7.
Sở Nội vụ Phú Thọ cũng được giao rà soát tổng thể số biên chế giáo viên còn thiếu trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7.

Bà Trần Thu Hằng, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân (Ảnh: Ngọc Kiên).
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tập trung giải quyết các vụ việc đã được cấp huyện bàn giao sau khi kết thúc hoạt động.
Đối với các vụ việc chưa có thời hạn giải quyết, ông Đông chỉ đạo phải phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ và các sở, ban, ngành liên quan phân loại xác định rõ thời hạn giải quyết từng vụ việc, không để tình trạng người dân đi lại nhiều lần.
Quá trình giải quyết phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kiến nghị của công dân, tránh tình trạng người dân bức xúc, khiếu nại vượt cấp, ông Đông nêu rõ.
Ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 xã, phường thuộc tỉnh.
Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ mới được đặt tại thành phố Việt Trì (cũ).