Phần LanCaleb Roesler và Justine Roesler, đến từ Wisconsin, trở thành đôi vợ chồng đầu tiên ngoài châu Âu vô địch giải vô địch cõng vợ thế giới.
Hôm 6/7, giải vô địch cõng vợ thế giới 2025 lần thứ 28 đã diễn ra tại Sonkajarvi, Phần Lan. Đây là giải đấu thử thách tốc độ, sức mạnh và tình yêu.

Caleb Roesler và Justine Roesler ăn mừng sau Giải vô địch cõng vợ thế giới 2025. Ảnh: Wife Carrying
Lần đầu tiên kể từ khi giải ra đời năm 1992, hai VĐV ngoài châu Âu vô địch. Caleb và Justine hoàn thành đường chạy vượt chướng ngại vật dài 253,5 mét với thời gian 1 phút 1 giây 17. Phần thưởng của họ là bia tương đương với cân nặng của Justine.
Trước đó, tất cả nhà vô địch trong lịch sử Giải vô địch cõng vợ thế giới đều đến từ Phần Lan, Lithuania, Estonia hoặc Nga.
Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch cõng vợ thế giới 2025.
Nhà vô địch năm 2024, Vytautas Kirkliauskas và Neringa Kirkliauskiene Liettua của Lithuania về nhì lần này với 1 phút 4 giây 60. Nhà vô địch năm 2023, Taisto Miettinen và Katja Kovanen Suomi của Phần Lan, cán đích thứ ba với 1 phút 5 giây 02.
“Không có nhiều người vợ trên thế giới đồng ý với việc này”, Caleb nói sau giải. “Cô ấy đã làm rất tốt. Chúng tôi xuống nước và cô ấy không hề hoảng sợ. Vì vậy chúng tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ làm điều gì tương tự, nhảy vào vũng nước với vợ”.
Caleb và Justine cũng vô địch giải vô địch cõng vợ Bắc Mỹ tại Newry, Maine hồi tháng 10/2024.

Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch cõng vợ thế giới 2022. Ảnh: Flickr
Giải vô địch cõng vợ thế giới (Wife-Carrying World Championships) diễn ra hàng năm tại Sonkajarvi, Phần Lan. Sự kiện năm nay thu hút lượng VĐV kỷ lục, với 200 người tham dự từ 18 quốc gia và 2.000 khán giả.
Dù có tên là “Cõng vợ”, giải không có yêu cầu về giới tính hay tình trạng hôn nhân để thi đấu. Theo đó, thí sinh nam sẽ thi đấu với “vợ”, có thể là vợ, bạn gái, hoặc bất kỳ người nào đồng ý. Họ phải vượt qua đường chạy dài 253,5 mét với hai chướng ngại vật trên cạn và một hố nước sâu 1 mét.
Kỹ thuật phổ biến nhất là “kiểu vác Estonia”, trong đó người vợ cõng ngược với hai chân quàng quanh cổ VĐV nam. Điều này giúp VĐV nam rảnh tay để vượt qua đường chạy.
Giải quy định “vợ” phải từ 17 tuổi trở lên, nặng ít nhất 49 kg và đeo mũ bảo hiểm. Đội thắng cuộc sẽ nhận phần thưởng là số bia tương ứng với cân nặng của người được cõng. Kỷ lục của giải là 56 giây 09 do hai VĐV Estonia lập vào năm 2006.
Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)