Hà NộiTiền vệ người Brazil Hendrio cho biết quá trình nhập tịch Việt Nam đang được xúc tiến, còn nhiệm vụ trước mắt là giúp Hà Nội FC đạt thành tích tốt.
Hendrio từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia của Barcelona. Anh đến Việt Nam cuối năm 2020, ký hợp đồng với Bình Định ngày 12/1/2021 và trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Tiền vệ này gia nhập Nam Định từ tháng 1/2023. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn để góp công vào chức vô địch V-League 2023-2024.
từng theo đuổi Hendrio khi anh chuẩn bị rời Bình Định, nhưng bất thành. Khi biết tiền vệ này không còn nằm trong kế hoạch của Nam Định cuối mùa 2024-2025, họ đã đánh tiếng, muốn có sự phục vụ ở phần còn lại mùa giải nhưng cũng không được chấp nhận.

Hendrio (phải) trong buổi tập của Hà Nội FC tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 13/6/2025. Ảnh: Hà Nội FC
Hai tháng sau khi rời Nam Định, Hendrio đồng ý đến Hà Nội FC, với hợp đồng có thời đến hết mùa 2027-2028, khi 34 tuổi. Đây là vụ tuyển mộ đầu tiên của Hà Nội FC cho mùa giải 2025-2026. Nếu nhập tịch cho anh thành công cuối năm nay, đội bóng thủ đô sẽ sử dụng suất cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, đồng thời có thể đăng ký bốn ngoại binh.
Hendrio phải chờ đến tháng 12/2025 mới đạt đủ điều kiện 5 năm sống liên tục tại Việt Nam theo quy định của Nhà nước để được nhập tịch. Đây cũng là mốc thời gian LĐBĐ thế giới FIFA yêu cầu để một cầu thủ không có gốc gác như anh có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tương tự Nguyễn Xuân Son.
“Tôi biết đây không phải việc dễ dàng. Tất cả những người có khả năng đều đã giúp đỡ”, Hendrio nói trước buổi tập chiều 10/7. “Tôi hy vọng sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất, và háo hức chờ nhận quốc tịch Việt Nam”.
Vốn tiếng Việt của Hendrio cải thiện từng ngày và có thể giao tiếp tốt. “Tôi có lớp học tiếng Việt, đồng thời tiếp xúc với người bản địa nên dần dần tốt hơn. Tôi nghĩ tiếng Việt của mình giờ tốt hơn so với khi ở Nam Định”, cầu thủ sinh năm 1994 cho hay.
Ngoài tiếng Việt và tiếng Bồ Đào Nha, Hendrio còn biết tiếng Anh. Vì vậy, anh cũng trở thành phiên dịch bất đắc dĩ cho đồng hương Daniel Passira, người chỉ biết tiếng Bồ Đào Nha, tại đội bóng thủ đô.

Hendrio (áo trắng) tranh chấp với Nguyễn Văn Quyết trong trận Hà Nội FC thua Nam Định 2-3, ở vòng 11 V-League 2023-2024, tại sân Thiên Trường, Nam Định. Ảnh: Lâm Thỏa
Khi V-League 2025-2026 khởi tranh, tiền vệ 31 tuổi sẽ đánh dấu năm tháng không thi đấu. Vì vậy, anh cắt ngắn kỳ nghỉ để bước vào tập luyện sớm nhất đội. HLV thể lực đồng hương Bruno Inarra cũng làm điều tương tự để giúp Hendrio có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.
Hendrio được đánh giá là hòa nhập tốt với Hà Nội FC khi đã quen nhiều cầu thủ từ trước, như Nguyễn Văn Quyết, Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải. Khả năng hoạt động rộng của Hendrio được cho giống đội trưởng Văn Quyết dẫn đến lo ngại giẫm chân nhau.
“Văn Quyết khá linh hoạt về vị trí giống nhiều cầu thủ khác trong đội. Tôi rất thích phong cách này”, Hendrio cho biết. “Tôi cũng có thể đá nhiều vị trí và có thể xem là lợi thế cho Hà Nội ở mùa mới”.

Hendrio là bản hợp đồng đầu tiên của Hà Nội FC trước mùa giải 2025-2026. Ảnh: Hà Nội FC
Kể từ Siêu cup Quốc gia 2022, Hà Nội FC chưa giành thêm được danh hiệu nào, dù vẫn duy trì vị trí trong top ba V-League ba mùa gần nhất, cùng vào chung kết Cup Quốc gia 2023-2024. Với Hendrio, đoàn quân HLV Makoto Teguramori có thêm phương án tấn công chất lượng. Trong khi đó, hai đối thủ chính là Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) phải phân phối sức ở bốn mặt trận, gồm V-League, Cup Quốc gia, AFC Champions League (ACL) Two và Cup CLB Đông Nam Á.
Từng cùng Nam Định dự ACL Two mùa trước, Hendrio khẳng định các cầu thủ sẽ mất sức vì phải thi đấu và di chuyển nhiều. Tuy nhiên, anh không xem đây là lợi thế cho Hà Nội FC. “Bản thân chúng tôi cần nghĩ nên làm như thế nào để chiến thắng, thay vì nghĩ đối phương đá nhiều mặt trận là lợi thế”, Hendrio nói.
V-League 2025-2026 cũng chứng kiến thay đổi về ngoại binh, khi tăng từ ba lên bốn suất mỗi đội. Riêng Nam Định và CAHN được đăng ký bảy người do thi đấu quốc tế. Giải đấu chỉ còn chờ chốt xem sẽ sử dụng cả bốn ngoại binh trên sân hay dùng ba và một dự bị mỗi trận.
Hendrio cho rằng đây là thay đổi tốt nhằm tăng tính cạnh tranh, nhưng cũng cần sự đồng thuận từ tất cả các đội. “Cầu thủ nội phải cố gắng nhiều hơn để cạnh tranh vị trí, nhưng cần giữ cân bằng cho giải đấu”, tiền vệ Brazil cho hay. “Có đội đủ khả năng tài chính, nhưng có đội thì không. Chúng ta cần tìm ra điểm chung giữa các quan điểm nếu muốn V-League ổn định và phát triển”.
Hiếu Lương