
Khu đất vàng tại 16 Bạch Đằng (Đà Nẵng) – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Sáng 11-7, ông Huỳnh Tấn Quang – giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đấu giá khu đất tại số 16 Bạch Đằng (phường Hải Châu, Đà Nẵng).
Khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 1.795m2, giá khởi điểm là hơn 310,9 tỉ đồng, có hai cá nhân và một doanh nghiệp tham gia.
Phiên đấu giá được tổ chức thành công và kết quả là Công ty CP Dịch vụ Phúc Tín trả giá cao nhất (trên 359,6 tỉ đồng), cao hơn giá khởi điểm gần 48,7 tỉ đồng.
Doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án đầu tư theo quy định đã được Đà Nẵng phê duyệt là xây dựng công trình văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác…
Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định cho thuê đất đối với doanh nghiệp trúng đấu giá.
Theo ghi nhận, khu đất trên nằm ở vị trí rất đẹp của Đà Nẵng với một mặt tiền là đường Bạch Đằng, một mặt tiền là đường Trần Phú và đã được cơ quan chức năng rào chắn, cắm bảng thông báo các nội dung thông tin đấu giá…
Được biết, trước đây khu đất này được giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ thuê với thời hạn 50 năm. Giá thuê đất và bán nhà, vật kiến trúc thời điểm ấy là 45 tỉ đồng, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.
Sau đó Thanh tra Chính phủ kết luận cho rằng Đà Nẵng cho thuê đối với cơ sở nhà số 16 Bạch Đằng không đúng quy định…
Đây là một trong số những lô đất liên quan đến vụ án ông Phan Văn Anh Vũ mà tòa đã tuyên thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Theo tìm hiểu, vào tháng 5-2023, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.
Tháng 5-2024, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo liên quan đến việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của vợ ông Vũ và các công ty liên quan.
Việc này được triển khai theo công văn của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ) và các công ty liên quan ông Vũ.