Chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM sau 10 ngày vận hành: Người dân và doanh nghiệp hài lòng

Chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM sau 10 ngày vận hành: Người dân và doanh nghiệp hài lòng

bởi

trong
Chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM sau 10 ngày vận hành: Người dân và doanh nghiệp hài lòng

Người dân hài lòng với việc phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công – Ảnh: HỮU HẠNH

Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM, qua 10 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đường truyền của các hệ thống xử lý văn bản đã kết nối và đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại 168 UBND phường, xã, đặc khu. 

Các văn bản được triển khai kịp thời, việc giải quyết thủ tục trực tuyến rút ngắn thời gian, xuyên suốt, đồng bộ.

TP.HCM cũng từng bước nâng cao xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, gần dân, sát dân và hiệu quả.

Đến nay các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về các phòng ban và vận hành hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công. Bước đầu việc vận hành ghi nhận những tín hiệu khả quan, người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính mới được rà soát, sắp xếp lại phù hợp quy mô tổ chức. Các lĩnh vực quản lý kinh tế, văn hóa – xã hội, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng – an ninh cơ bản duy trì ổn định.

Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được triển khai kịp thời. Các phường, xã mới tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng của địa phương cũ. 

Các chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công được rà soát, điều chỉnh phù hợp. Một số địa phương phản ánh khó khăn do chưa kịp phân bổ kế hoạch đầu tư công.

TP.HCM đã khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục 322 thủ tục hành chính cấp quận, huyện đề xuất cắt giảm, phân định thẩm quyền cấp thành phố, cấp phường, xã và đặc khu.

Đồng thời công bố danh mục thủ tục hành chính (tạm thời) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp thành phố, cấp phường, xã, đặc khu.

Tuy nhiên theo Sở Nội vụ, trong thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định mới, mô hình mới.

Một số địa phương ghi nhận đường truyền chưa ổn định, hệ thống phần mềm văn bản điện tử chưa cập nhật đầy đủ. Bên cạnh đó, sau sáp nhập tỉnh, TP.HCM mới có địa bàn rộng, khoảng cách đi lại xa, trụ sở làm việc một số nơi chưa đảm bảo cơ sở vật chất.

Dù vậy toàn hệ thống chính trị TP.HCM cùng quyết tâm đồng lòng, thống nhất trong vận dụng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM để tháo gỡ kịp thời, thích ứng tối đa với thực tiễn.

TP.HCM tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ cho bộ máy mới

Cũng theo Sở Nội vụ, hệ thống chính trị TP.HCM đã và đang tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm chính trị lớn nhất, bảo đảm tiến độ và yêu cầu của trung ương.

TP.HCM đã ban hành các kế hoạch về tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chính quyền địa phương cấp phường, xã, đặc khu.

Đồng thời ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua sâu rộng, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và phát triển bền vững TP.HCM.